Quốc vương Abdullah II của Giordania nhận ngọn đèn hòa bình của thánh Phanxicô

Thứ bảy - 30/03/2019 03:21
Linh mục Mauro Gambetti, Quốc vương Abdullah II của Giordania và bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức | Credit: Yara Nardi/Reuters via CNS.

Ngày 29/03/2019, Quốc vương Abdullah II của Giordania đã được các tu sĩ Phanxicô tại Assisi trao tặng ngọn đèn hòa bình của thánh Phanxicô, vì những hoạt động dấn thân thăng tiến nhân quyền, sự hòa hợp giữa các tín hữu thuộc các tôn giáo khác nhau và đón tiếp người tị nạn.


Hồng Thủy - Vatican

Hiện diện trong nghi lễ này cũng có bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức, người đã nhận Ngọn đèn hòa bình vào năm 2018; ông Antonio Tajani, Chủ tịch Quốc hội châu Âu; ông Giuseppe Conte, Thủ tướng Italia; và Đức Hồng y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia.

Buổi lễ bắt đầu với giờ cầu nguyện tại mộ thánh Phanxicô, sau đó các vị lãnh đạo chính quyền tiến lên Đền thờ tầng trên để tham dự nghi lễ trao Ngọn đèn hòa bình.

Cha Enzo Fortunato, giám đốc phòng báo chí của tu viện Phanxicô tại Assisi nhận định về sự kiên này như sau: “Từ đền thờ thánh Phanxicô sẽ xuất phát một sứ điệp hòa bình, đối thoại và bao gồm, trong một giai đoạn lịch sử được đánh dấu bởi việc tái dựng những bức tường và thù hận giữa các nền văn minh”. Cha cũng nói thêm: “Sự kiện xảy ra sau đúng 800 năm thánh Phanxicô gặp Quốc vương al-Malik-al-Kamil nhấn mạnh rằng đối thoại giữa các niềm tin và văn hóa phải là điều mãi mãi. Đây là một năm quan trọng đối với gia đình Phanxicô và hôm nay, cũng như ngày xưa đó, đang giữ vai chính tại Trung đông”.

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây