Đức Thánh Cha tiếp kiến 6 ngàn giáo sư sinh viên đại học Lumsa

Thứ năm - 14/11/2019 09:28

Đức Thánh Cha tiếp kiến 6 ngàn giáo sư sinh viên đại học Lumsa

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến giáo sư sinh viên đại học Lumsa. | Vatican Media

Sáng ngày 14/11/2019 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 6 ngàn người gồm ban giám đốc, các giáo sư và sinh viên đại học Công Giáo Lumsa ở Italia, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập đại học này.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Hiện diện tại buổi tiếp kiến có Đức Hồng y Giovanni Lojola, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Quốc gia thành Vatican và hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Đại Học Lumsa. Ngoài ra cũng có nhiều Hồng y và Giám mục khác.

Lịch sử và hiện tình Đại học Lumsa

Đại học Lumsa, tên đầy đủ là “Đại học tự do Đức Mẹ Rất Thánh Lên trời” do Nữ Tôi Tớ Chúa, Đấng Đáng Kính Luigia Tincani, dòng Đa Minh Nữ Thừa Sai học đường, thành lập vào năm 1939 như một học viện cao đẳng về sư phạm. Chị cũng là người sáng lập dòng Đa Minh này vào năm 1917.

Năm 1989, Đại học này được thay đổi với sắc lệnh của Bộ đại học và nghiên cứu của Italia và được gọi tắt là đại học LUMSA. Ngoài phân khoa sư phạm, Đại học dần dần có thêm khoa Văn chương và Triết Học, khoa truyền thông và báo chí, khoa luật, kinh tế, tâm lý, chính trị và ngôn ngữ hiện đại. Trụ sở của đại học tọa lạc gần Vatican, và có các trụ sở khác ở Palermo trên đảo Sicilia và thành phố Taranto, nam Italia.

Huấn dụ của Đức Thánh Cha

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cổ võ mọi thành phần của Đại học Lumsa “trong tư cách là đại học, hãy dấn thân vào các dự án chia sẻ và phục vụ những người rốt cùng, để làm tăng trưởng tại thành Roma này cảm thức cùng thuộc về một “tổ quốc chung”. Qua việc cộng tác với các dự án, dù là nhỏ bé, tạo điều kiện cho sự gặp gỡ và liên đới, chúng ta cùng nhau phục hồi cảm thức tín thác trong đời sống”.

Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở về trách nhiệm của đại học về mặt văn hóa, và thừa sai trước mặt thế giới. Ngài nói: “Chúng ta đừng sợ dùng từ “chân lý” trong tinh thần đối thoại chân thành. Chân lý, tự do và điều thiện, đó là hướng đi mà tôi cầu chúc cho Đại học của anh chị em: biết cống hiến một sự huấn luyện, trong đó qua sự hiểu biết luân chuyển, có chỗ cho việc huấn luyện con người toàn diện”.

Sau cùng là trách nhiệm xã hội của Đại học. Đức Thánh Cha khuyến khích các trụ sở của Đại học Lumsa, ở Roma, Palermo và Taranto cởi mở đối với những nạn nghèo, cũ và mời của con người: thăng tiến sự phát triển toàn diện với những lực lượng sinh động của xã hội. Can đảm dấn thân trong các lãnh vực này.

(SS Vat. 14-11-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây