Tham gia chính trị: để cai trị hay phục vụ?

Thứ sáu - 15/05/2020 03:16

Chúng ta đã phải chứng kiến những cuộc tranh đấu gay gắt của các cá nhân, đảng phái, phe nhóm để leo lên những nấc thang quyền lực chính trị. Hậu quả của các cuộc ganh đua này có khi là máu của người vô tội, hoặc thậm chí là máu của cả một nhóm người, một cộng đồng mà người ta sẵn sàng chấp nhận để đạt được miếng bánh béo bở mang tên “quyền lực chính trị”. Ngược lại, nhiều người không bận tâm về việc chính trị và coi đây như một lãnh vực dơ bẩn, không có gì tốt đẹp. Vậy, đâu là mục tiêu thực sự của việc tham gia chính trị? Những vị lãnh đạo chính trị hoặc có vai trò đại diện về chính trị cần và phải hành động như thế nào trong vị trí của mình?

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây