Giáo Xứ Nghị Đức đón cha tân Quản xứ - Phêrô Nguyễn Thanh Hải

Thứ bảy - 29/08/2020 03:45
Giáo Xứ Nghị Đức đón cha tân Quản xứ - Phêrô Nguyễn Thanh Hải

hình ảnh

Sáng nay 29.8.2020, cộng đoàn Giáo xứ Nghị đức hân hoan chào đón cha tân quản xứ Phêrô Nguyễn Thanh Hải.
Đức Giám Mục Giáo Phận đến chủ sự nghi lễ.

Quí cha quản hạt, quí cha, quí tu sĩ nam nữ, gia đình linh tông huyết tộc của cha tân quản xứ, quí cộng đoàn nhiều giáo xứ cùng hiệp thông tạ ơn.

Khởi đầu phần nghi thức, Đức cha Giuse xướng kinh xin ơn Chúa Thánh Thần, cộng đoàn cùng hòa vang sốt mến.

Kế đến, cha chưởng ấn TGM công bố văn thư bổ nhiệm cha Phêrô làm linh mục quản xứ Giáo xứ Nghị Đức.

Đức cha giới thiệu cha tân quản xứ với cộng đoàn.

Vị đại diện giáo xứ dâng lời cảm ơn.

        Trước hết, giáo xứ chúng con tạ ơn Hồng Ân Thiên Chúa.
        Trọng kính Đức Cha Giuse, trọng kính Cha Quản Hạt Phan Thiết, trọng kính Cha Quản Hạt Đức Tánh, kính thưa Cha Tân Quản Xứ, cùng toàn thể Quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, cựu Hội Đồng Mục Vụ - Ân nhân – Thân nhân và xứ bạn Đức Thắng, hôm nay hiện diện trong Thánh Lễ.
        Trong bầu không khí vui mừng đón nhận Cha tân sở mới, cho con đại diện HĐMV và toàn thể giáo dân gửi lời chúc sức khỏe, đẹp tình Chúa, đượm tình người, lòng chân thành tri ân sâu sắc và lời chúc tốt đẹp nhất.
        Giáo xứ 8 năm qua chưa có chủ chăn giáo phận đến. Hôm nay cảm ơn Đức Cha Giuse không quản ngại xa xôi đã bỏ thời gian quý báu đến chia sẻ và chủ sự Thánh Lễ này là điều hồng ân lớn vinh dự cho giáo xứ chúng con.
        Cám ơn Đức Cha, cám ơn Cha Hạt Phan Thiết, Cha Hạt Đức Tánh cùng quý Cha hiệp dâng Thánh Lễ đồng tế. Cảm ơn quý tu sĩ nam nữ, cảm ơn HĐMV và toàn thể giáo dân giáo xứ Đức Thắng, cựu HĐMV các nhiệm kỳ - Ân nhân – Thân nhân – hiệp chung lời cầu nguyện qua Thánh Lễ này.
        Mới cách đây hai ngày, giáo xứ chúng con tiễn Cha Antôn Trương Ngọc Cảnh về xứ Gio Linh, để lại bao buồn vui ngậm ngùi, luyến tiếc. Cha đã xây dựng biết bao công trình cho giáo xứ. Đặc biệt, công trình nghĩa trang đang dang dở. Cha đã làm đẹp mối quan hệ giữa người lương giáo và xóa hết vết nhăn của giáo xứ Nghị Đức. Đặc biệt 7 năm qua, giáo xứ chưa vắng một Thánh Lễ, dẫu rằng Cha bệnh và có những công việc khác, để lại trong lòng mỗi người dấu ấn yêu thương – sự đong đầy nhân tràn lên mỗi người chúng con yêu thương luyến tiếc không bao giờ quên được.
        Ngày hôm nay, giáo xứ chúng con hân hoan đón nhận qua sứ vụ tình yêu, tin mừng – quan tâm của Hội Thánh. Được Đức Cha Giuse giáo phận bổ nhiệm Cha tân sở mới. Cho con xin gọi tên đầy đủ Cha Phêrô Nguyễn Thanh Hải về chánh xứ Nghị Đức chúng con. Xin cộng đoàn vỗ tay thật dài để đón nhận Cha nhiệm sở.

        Trọng kính Cha Phêrô, qua tình yêu Đức Kitô, lời mời gọi thúc bách của người mục tử - về nhận chủ chăn một giáo xứ nhỏ bé, xa xôi, bao khó khăn – hy sinh để được tình yêu Kitô triển nở.
Con xin khái quát ngắn gọn:
        Giáo xứ chúng con gồm có 4 họ, sống xen giữa người ngoại giáo, tỉ lệ 1/15. Tổng thống kê giáo dân 1.300 khẩu / 317 hộ. Đi làm ăn xa xứ 269 lao động chính (khoảng 15 hộ đi làm ăn xa hoàn toàn, đó là những khó khăn thực tế/ đa số làm nông nghiệp, mọi cái thiếu thốn, hạn chế mọi mặt khả năng lẫn vật chất).
        Nay được sự yêu thương, Cha Phêrô đón nhận về chăm sóc, bảo ban, giáo xứ chúng con muôn lời cảm ơn Cha Phêrô và đón nhận tình yêu tuyệt hảo này.
        Sau hết xin Mẹ Maria ban bình an, sức khỏe cho Đức Cha – Quý Cha – quý tu sĩ nam nữ, HĐMV giáo xứ Đức Thắng, cựu HĐMV các nhiệm kỳ, ân nhân, thân nhân. Đặc biệt, ban ơn Quý Cha va những người có công xây dựng, đóng góp cho giáo xứ có ngày hôm nay. Trong khi tổ chức, trong mùa Côvid, giáo xứ chúng con có những thiếu sót nhất định, xin quý Cha và cộng đoàn dân Chúa thông cảm. Xin Mẹ gìn giữ tình yêu hợp nhất trong giáo xứ chúng con.
        Một lần nữa, giáo xứ chúng cong rất vui mừng cám ơn Cha Phêrô đã thương đón nhận con chiên giáo xứ Nghị Đức này. Giáo xứ Nghị Đức cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa.


         
Tiếp đến, trước mặt Đức cha và cộng đoàn, Cha tân quản xứ bày tỏ công khai lời tuyên xưng đức tin và lời thề hứa trung thành.

Cha Tân quản xứ chính thức nhận sứ vụ qua các nghi thức: mở cửa Nhà Tạm, ngồi tòa giải tội, ngồi ghế chủ tọa. Sau đó ngài dâng lời tri ân.

Đức Cha khởi sự Thánh lễ cầu nguyện xin ơn hiệp nhất.

Sau bài Tin Mừng, cha tân quản xứ quỳ gối trước mặt Đức Giám Mục lập lại lời tuyên hưa ngày chịu chức Linh mục.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ thánh thể.

Sau lời nguyện hiệp hiệp lễ Đức cha ban huấn từ, chúc mừng giáo xứ và cha quản xứ Giáo xứ Nghị Đức.

Bữa tiệc trong khuôn viên nhà xứ đấm ấm tình gia đình.

BTT

       


 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây