Đức Thánh cha sẽ cử hành lễ kính Lòng Chúa Thương Xót

Thứ sáu - 17/04/2020 11:14

Đức Thánh cha sẽ cử hành lễ kính Lòng Chúa Thương Xót

foto Reflexa

Lúc 11 giờ, sáng Chúa nhật 19/4/2020 tới đây, Đức Thánh cha Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, tại nhà thờ Chúa Thánh Thần, cũng là Đền thánh Lòng Chúa Thương Xót, chỉ cách Vatican hơn 500 mét. Cuối thánh lễ, Đức Thánh cha sẽ chủ sự kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Lễ kính này được Đức Thánh cha Gioan Phaolô II tuyên bố thiết lập cách đây 20 năm, ngày 30/4 năm thánh 2000, trong thánh lễ phong hiển thánh cho thánh nữ Faustina Kowalska, tông đồ Lòng Chúa Thương Xót.

Tại Đền thánh Lòng Chúa Thương Xót ở Lagiewniki, thuộc Tổng giáo phận Cracovia, Ba Lan, nơi có ảnh Chúa Thương Xót và mộ của thánh nữ Faustina, sẽ có buổi canh thức cầu nguyện, từ 8 đến 10 giờ tối, thứ Bảy 18/4 này, do các nữ tu dòng Đức Mẹ Lòng Thương Xót cử hành bằng tiếng Ba Lan, Anh và Ý (www.faustyna.pl) và thánh lễ trực tuyến sáng Chúa nhật 19/4. Vì tình trạng đại dịch Covid-19, không có các tín hữu tham dự trực tiếp, nhưng các lễ nghi được truyền qua internet.

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây