Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ găp các Giám mục vùng Địa Trung hải tại Bari vào năm 2020

Thứ năm - 23/05/2019 19:56
Đức Thánh Cha Phanxicô trong một lần viếng thăm Bari (ANSA)

Trong ngày đầu Đại hội thường niên của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Hồng y chủ tịchGualtiero Bassetti thông báo rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ hiện diện trong một ngày của cuộc gặp gỡ của các Giám mục vùng Địa Trung hải tại Bari vào năm 2020 tới đây.


Hồng Thủy - Vatican

Đây sẽ là lần thứ hai Đức Thánh Cha đến thành phố này để hợp tiếng kêu gọi hòa bình cho vùng này. Ngày 07/07/2018, Đức Thánh Cha đã cùng với các lãnh đạo các Giáo hội và các cộng đoàn Kitô giáo vùng Trung đông họp nhau tại thành phố này để cầu nguyện cho hòa bình.

Hơn 100 Giám Mục tham dự

Cuộc gặp gỡ suy tư và tu đức được Hội đồng Giám mục Ý khởi xướng sẽ diễn ra từ ngày 19-23/02/2020 tại thành phố Bari, nước Ý, có chủ đề “Địa Trung hải, biên giới của hòa bình”. Sẽ có hơn 100 Giám mục từ 3 châu lục Âu, Á và Phi, thuộc vùng này tham dự cuộc gặp gỡ này.

Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến Bari vào ngày Chúa nhật 23.02 và ngài sẽ cùng với các Giám mục đại diện cho các Hội đồng Giám mục và các Giáo hội nghi lễ Đông phương hiệp thông với Roma ở các nước thuộc vùng Địa Trung hải kết thúc cuộc gặp gỡ cầu nguyện.

Thắng vượt sự dửng dưng

Cuộc gặp gỡ được linh hứng từ tư tưởng của vị thị trưởng thành Firenze, thánh Giorgio La Pira. Đức Hồng y Bassetti nói: “Tôi tin chắc rằng nhờ vào sự hiệp thông Giáo hội và khả năng hội nhập văn hóa của chúng ta, chúng ta cần phát triển cái nhìn xuyên suốt và toàn diện, thường thiếu trong các hoạt động của các quốc gia riêng lẻ hoặc trong các tổ chức quốc tế”. Đức Hồng y cũng cho biết mục đích của Giáo hội là thắng vượt sự dửng dưng của Tây phương đối với vùng Địa Trung hải.

Chương trình tổng quát

Chương trình tổng quát của cuộc gặp gỡ như sau: ngày thứ nhất dành cho việc đón tiếp các Giám mục và Đức Hồng y Bassetti khai mạc cuộc gặp gỡ; hai ngày tiếp theo dành cho các cuộc thảo luận theo nhóm nhỏ và thảo luận chung. Ngày kế cuối sẽ có một sự kiện chung: các Giám mục sẽ trao đổi với địa diện các tổ chức quốc tế, từ Liên hiệp Âu châu đến Liên minh A rập, đến Liên Hiệp quốc; ngày kết thúc Đức Thánh Cha sẽ gặp các Giám mục và chủ sự Thánh lễ cho các tín hữu trong thành phố.

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây