Đức Thánh Cha kêu gọi tăng cường cộng tác giữa Do thái và Công Giáo

Thứ sáu - 17/05/2019 10:26
Đức Thánh Cha Phanxicô | Vatican Media

Đức Thánh Cha khuyến khích gia tăng sự cộng tác giữa các tín hữu Công Giáo và Do thái giáo, quan tâm hơn đến gia sản phong phú chung của hai bên.

G. Trần Đức Anh, O.P. - Vatican

Trong sứ điệp trao cho Ủy ban quốc tế liên lạc Công Giáo và Do thái giáo vào cuối buổi tiếp kiến chung hôm 15/05/2019, Đức Thánh Cha nhận xét rằng từ sau khi công bố Tuyên ngôn “Nostra aetate” (Thời Đại chúng ta) của Công đồng chung Vatican 2 về tương quan giữa Giáo Hội Công Giáo và các tôn giáo không Kitô, cuộc đối thoại Do thái và Kitô đã mang lại nhiều thành quả tốt đẹp. Gia sản thiêng liêng chung của hai tôn giáo cần phải được đề cao giá trị trong tình huynh đệ và sự dấn thân chung để mưu ích cho tha nhân”.

Ca ngợi Ủy ban quan tâm đến các vấn đề thời sự

Đức Thánh Cha cũng ca ngợi sự kiện Ủy ban quốc tế liên lạc giữa Công Giáo và Do thái giáo đề cập đến những vấn đề thời sự, như thái độ đối với những người tị nạn và những phương thế để giúp đỡ họ, cuộc chiến chống lại sự gia tăng trào lưu bài Do thái đang gây lo âu, suy tư về cuộc bách hại các tín hữu Kitô tại nhiều nơi trên thế giới, tình trạng đối thoại giữa Do thái và Kitô tại Italia và Israel, cũng như những viễn tượng đối thoại rộng lớn hơn.

Đề cao đối thoại

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “Người ta không bao giờ sai khi tìm cách đối thoại, vì đối thoại là phương thế tốt nhất để hiểu biết nhau và hoạt động cho sự bao dung và tôn trọng giữa các tôn giáo. Vì thế “sức mạnh dịu dàng của cuộc gặp gỡ phải chống lại sức mạnh của trào lưu cực đoan đang hoành hành tại nhiều nơi”.

Ủy ban quốc tế liên lạc giữa Do thái giáo và Công Giáo được thành lập tại Roma ngày 23/11/1970, và qui tụ Ủy ban Tòa Thánh liên lạc tôn giáo với Do thái giáo, thuộc Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, và Ủy ban Do thái quốc tế về liên tôn. (Cath.ch 15-5-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây