Giáo xứ Tân Tạo: Cha Phaolô Nguyễn Văn Ngụ đến nhận nhiệm sở mới

Thứ sáu - 19/07/2019 04:48
Giáo xứ Tân Tạo: Cha Phaolô Nguyễn Văn Ngụ đến nhận nhiệm sở mới

hình ảnh

Sáng nay, thứ sáu, ngày 19/7/2019, Đức Cha Tôma Giám quản Tông Tòa Giáo phận Phan thiết đã chủ sự nghi thức thức nhận xứ của cha Phaolô Nguyễn Văn Ngụ. Quý cha quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn tín hữu cũng đến hiệp chung lời cầu nguyện.

Nghi thức nhận xứ gồm 3 phần :

1/Tiếp đón :
  • Công bố và trao văn thư bổ nhiệm.
  • Trao dây các phép và sách tin mừng.
2/Tuyên xưng Đức tin và thề trung thành.
3/Nhậm chức :
  • Mở cửa nhà tạm.
  • Ngồi tòa giải tội.
  • Ngồi ghế chủ tọa.
Nghi thức nhận xứ nói lên nhiệm vụ của Cha Chánh xứ là người được Đức Giám Mục sai đến để coi sóc một giáo xứ, có nhiệm vụ dẫn dắt đàn chiên, và chịu trách nhiệm về giáo xứ của mình. Ngài ân cần phục vụ với sự hiệp lực của giáo dân, để thông phần với Đức Giám Mục vào 3 chức vụ : Tiên Tri – Tư Tế – và Vương Đế của Đức Kitô.
Như thế, linh mục Chánh xứ là thừa tác viên chính thức của Giáo Hội, nghĩa là người được sai đến để phục vụ sự hiệp thông, là chứng tá Tông truyền và là người hành động nhân danh Đức Kitô, Đầu của Giáo Hội. Linh mục Chánh xứ là dấu chỉ, là hiện thân của Đức Kitô, ngài là đầu, chủ tọa cộng đoàn được trao phó.
Sau phần nghi thức nhận xứ, Cha Tân Chánh Xứ đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu được hiệp nhất. 
Nghi thức nhận xứ khởi đầu cho sứ vụ của Linh mục nơi nhiệm sở mới, khởi đầu ấy mở thêm một trang kỷ yếu mới nơi cộng đoàn Giáo xứ Giuse. Ước mong, niềm vui, sự hiệp nhất của ngày hôm nay sẽ được nối dài mãi nơi cộng đoàn Giáo xứ Tân tạo.

Đức cha Tôma huấn từ


Ông Chỉ Tịch HĐGX Tân Tạo dâng lời tri ân.


BTT Hàm tân

 

 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây