Đức Hồng y Ranjith tuần hành chống ma túy tại Sri Lanka

Thứ ba - 02/04/2019 22:50
Cảnh sát Sri Lanka tiêu hủy số ma túy thu được (AFP or licensors)

Ngày 31/03/2019, Đức Hồng y Ranjith đã dẫn đầu đoàn tuần hành trên đường phố thủ đô Colombo của Sri Lanka chống lại ma túy.


Hồng Thủy - Vatican

Đức Hồng y Malcolm Ranjith, tổng Giám mục của Colombo khẳng định: “Nghĩa vụ của chúng ta là ủng hộ T,ổng thống trong nỗ lực bảo vệ con em chúng ta tránh khỏi sự nguy hiểm của ma túy”.

Ngồi cạnh Đức Hồng y trên sân khấu được thiết lập tại Công viên Vystwyke ở Kotahena (Colombo), có Tổng thống Maithripala Sirisena và Thủ tướng Ranil Wikcremasingh.

Mới đây, Tổng thống Sirisena đã phát động một chiến dịch nghiêm nhặt chống buôn bán ma túy, đồng thời áp dụng lại án tử hình cho các tội liên quan đến ma túy. Trong cuộc tuần hành, ông tuyên bố đã ấn định ngày áp dụng lại án treo cổ.

Tham dự cuộc tuần hành có các tín hữu Công giáo, Phật giáo và giáo sĩ địa phương. Các tín hữu Công giáo đã tổ chức 3 cuộc diễu hành từ các giáo xứ và tập họp về công viên.

Vào cuối Thánh lễ Chúa nhật, những người tham dự, trong đó có các trẻ em học giáo lý, đã giơ cao các tấm bảng và băng rôn trong cuộc tuần hành thinh lặng chống lại việc phổ biến ma túy.

Đức Hồng y Ranjith nói: “Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ thì mối đe dọa của ma túy sẽ len vào hệ thống kinh tế của chúng ta.”

Một số giáo dân nói với hãng tin AsiaNews rằng tất cả các lãnh đạo tôn giáo phải chống lại việc buôn bán thuốc phiện nhưng án tử hình không phải là giải pháp tốt nhất.

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây