Các giám mục Australia viếng thăm Ad Limina

Thứ tư - 26/06/2019 04:45

Các giám mục Australia viếng thăm Ad Limina

Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục Australia - Ad Limina 06/2019 | Vatican Media

Ngày 24/06/2019, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến các giám mục của Hội đồng Giám mục Australia trong chuyến viếng thăm Ad Limima, thăm mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô.


Văn Yên, SJ - Vatican

Đây là lần đầu tiên các giám mục Australia gặp Đức Thánh Cha Phanxicô trong tư cách là Hội đồng Giám mục. Lần viếng thăm Ad Limina gần đây nhất là năm 2011 với Đức Thánh Cha Benedictô XVI.

Theo thống kê năm 2016, sống người Công giáo tại Australia là 6 triệu 591 ngàn, tương đương 27,1% dân số.

Giáo hội Công giáo Australia từ truyền thống đã đóng góp lớn trong lãnh vực giáo dục và xã hội tại nước này, với hệ thống giáo dục Công giáo và nhiều dự án hỗ trợ người nghèo của Caritas, đặc biệt trong việc chăm sóc mục vụ cho những người di dân.

Việc gia tăng tục hoá là một thách đố lớn đối với Giáo hội tại Australia, đồng thời việc xử lý những vụ lạm dục tính dục cũng là một vấn đề nan giải tại nước này.

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây