Hội đồng Giám mục Panama kết thúc Đại hội toàn thể lần thứ 209

Thứ ba - 12/03/2019 11:36
Các Giám mục Panama gặp Đức Thánh Cha Phanxicô, 01/2019 (ANSA)

Các Giám mục Panama mời gọi người dân đừng để cho sự lãnh đạm, tiêu cực làm cho mình thụ động, nhưng hãy nhận trách nhiệm xây dựng đất nước.


Hồng Thủy - Vatican

Các Giám mục Panama đã nhóm Đại hội toàn thể lần thứ 209 từ ngày 25/02-01/03/2019 vừa qua và đã đưa ra thông cáo chung kết.

Thông cáo chung kết

Thông cáo chung kết được mở đầu như sau: “Với hy vọng định hướng và đào tạo người dân Panama, các Giám mục chúng tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của chúng tôi về thực tế xã hội và giáo hội của đất nước.”

1. Thực tại Giáo hội

Phần thứ nhất của thông cáo nói về thực tại Giáo hội. Các Giám mục bày tỏ lòng biết ơn đối với nhân dân Panama trong sự kiện Đại hội Giới trẻ Thế giới được tổ chức tại quốc gia này hồi tháng 1 vừa qua. Theo bước Thượng hội đồng Giám mục về giới trẻ, các Giám mục dự định sẽ mang lại sức sống mới cho việc Mục vụ Giới trẻ, để kiến tạo cuộc đối thoại và làm việc chung, cập nhật về việc sử dụng các công nghệ mới để truyền giáo trong thế giới kỹ thuật số, đặc biệt chú ý đến người bản địa.

Thông cáo của Hội đồng Giám mục Panama cũng nhắc đến việc phát hành tài liệu “Bảo vệ Gia sản của chúng ta”, là tài liệu đặt Giáo hội Panama theo hành trình bảo vệ trẻ vị thành niên, với cùng sức mạnh và quyết định mà Tòa Thánh yêu cầu. Tiếp đến, Hội đồng Giám mục cũng thông báo về đoàn chủ tịch mới của Hội đồng Giám mục Panama, với chủ tịch là Đức cha Rafael Valdivieso Miranda – Giám mục của Chitré.

2. Thực tại quốc gia

Trong phần nói về thực tại quốc gia, các Giám mục Panama bày tỏ quan tâm về thảm kịch đang xảy ra với các nước láng giềng, nơi hàng trăm người di dân gặp khó khăn đe dọa sự sống, gặp nguy hiểm bởi các mạng lưới buôn người. Các Giám mục viết: “Thật không may, sự xuất hiện của những người di cư này đã tạo nên những định kiến trong một số lĩnh vực, bởi vì người ta nghĩ rằng họ dành mất việc làm hoặc mang các bệnh tật. Thậm chí có những dấu hiệu của sự bài ngoại trong một quốc gia có ơn gọi là sự cởi mở, chấp nhận và phục vụ cho thế giới. Giáo hội có sự dấn thân Kitô giáo để chào đón và bảo vệ người di cư, chúng ta không thể thờ ơ”.

3. Tham gia vào đời sống chính trị của đất nước

Nói về việc tham gia vào đời sống chính trị của đất nước, các Giám mục nói rằng than phiền và kêu khóc về các tính xấu của các chính trị gia và sự lệch lạc của chính trị thôi thì không đủ, cần lãnh nhận trách nhiệm xã hội đối với tha nhân, trong đó có những người bị loại bỏ, những người nghèo.

Các Giám mục cũng đề cập đến cuộc bầu cử vào ngày 05.05 sắp tới và nhắc đến nghĩa vụ đạo đức và luân lý để lựa chọn điều tốt nhất, để thay đổi và xây dựng một đất nước đoàn kết, huynh đệ, công bằng với sự minh bạch và trách nhiệm. Các Đức cha mời gọi người dân tham gia bỏ phiếu chọn những người thực sự dấn thân vì phẩm giá của con người và lợi ích chung.

Chiến dịch “Vì một lá phiếu có trách nhiệm và ý thức”

Cuối cùng, các Giám mục thông báo về Chiến dịch “Vì một lá phiếu có trách nhiệm và ý thức”, với mục đích giúp các công dân có thể đưa ra quyết định thay đổi số phận của quốc gia. (Fides, 11/03/2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây