Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục sinh
(Bài đọc 1 : Cv 2, 14.22b-33; Tin mừng : Mt 28, 8-15)
1- Sứ điệp nguyên thủy :
(1) Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay cho thấy có ba loại chứng cứ chính về Biến cố Phục Sinh : a) Thiên Chúa và Thánh Kinh (Cv 2, 22b-31); b) các nhân chứng đã mục thị Đức Giêsu-Kitô đã chết nay vẫn còn đang sống (Cv 2, 32; Mt 28, 9-10); c) ngôi mộ trống, tuy nhiên, c1) đối với những người tin vào Đức Giêsu-Kitô, chứng cứ nầy mang tính tích cực (Mt 28, 8), c2) nếu không tin, người ta có thể giải thích cách khác, thí dụ, cho rằng các môn đệ của Ngài đã trộm cất xác Ngài đi (Mt 28, 11-15)…
(2) Đối diện với Thực tại linh thánh, tâm trạng con người bao giờ cũng vừa mừng vừa sợ (Mt 28, 8.10)…
(3) Gặp gỡ Đức Giêsu-Kitô và sứ vụ loan báo Tin Mừng Phục Sinh (Cv 2, 14; Mt 28, 10)…
2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :
(1) Một thế giới, một Giáo hội hờ hững với hay không loan báo Tin Mừng Phục Sinh chứng tỏ mình chưa thực sự gặp gỡ được Đức Giêsu-Kitô phục sinh…
(2) Một thế giới, một Giáo hội sợ hãi, u buồn, chán nản, thất vọng cũng chứng tỏ mình chưa thực sự gặp gỡ được Đức Giêsu-Kitô phục sinh…
Tác giả bài viết: Lm Phêrô Nguyễn Thiên Cung
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn