Ngày 19 tháng 6 năm 2013 ghi dấu kỷ niệm 25 năm ngày Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ II tôn phong 117 Hiển Thánh Tử đạo Việt Nam... Nhân dịp này, tôi xin gợi lên một vài ý kiến để các Giáo phận chúng ta được thêm sự hiệp thông và hiệp nhất với nhau trong dịp lễ tạ ơn hồng phúc này.
Thánh Augustinô, Tiến Sĩ Giáo Hội, đã so sánh: “Hát hay là cầu nguyện hai lần”. Điều đó chứng tỏ Thánh Nhạc có vị trí quan trọng trong Phụng vụ của Giáo hội Công giáo. Theo thông lệ, Thứ Tư ngày 10-4-2013, đã diễn ra buổi hội thảo của Ban Thánh Nhạc (BTN) toàn quốc lần thứ 32 tại TTMV TGP Saigon.
Ngay sau Hội nghị thường niên kỳ I năm 2013 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giáo hội Việt Nam nói chung và giáo phận Xuân Lộc nói riêng vui mừng được Chúa ban cho vị mục tử mới là Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, đã được Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Gadiaufala, vào ngày 28-02 vừa qua. Thánh lễ tấn phong diễn ra lúc 6 giờ sáng 05-04-2013, tại khuôn viên Tòa Giám Mục Xuân Lộc.
Theo thông báo của Đức giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt, S.J., Tổng thư ký, Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ họp Hội nghị thường niên kỳ I-2013 tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu, thuộc giáo phận Bà Rịa, từ thứ Hai, 1 tháng Tư đến thứ Sáu, 5 tháng Tư 2013.
Sáng nay, 01-03-2013, linh mục Giuse Dương Hữu Tình, Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN), đã đến và trao Thư góp ý của Ban Thường vụ HĐGMVN cho Thường trực Ban biên tập - Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tại số 37 Hùng Vương, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
Nội dung: – Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 3 Mùa chay Năm C: Hại đất – Buổi tiếp kiến chung lần cuối cùng của Đức Bênêđictô XVI trên cương vị giáo hoàng: Như một di chúc thiêng liêng – Ngày 1 tháng Ba 2013: Đức Hồng y Niên trưởng sẽ gửi Thư triệu tập các Hồng y tham dự Mật tuyển viện
Hôm nay, 28-02-2013, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo, hiện là Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse giáo phận Xuân Lộc, làm Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Gadiaufala.
Thư Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa về quyết định từ nhiệm của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI
Giáo họ Ngọc Lâm thuộc xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, có gần 1.400 giáo dân, mới được tách ra từ giáo xứ Thái Nguyên. Nhà thờ được khởi công xây dựng từ năm 2011. Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Đại, cha xứ Ngọc Lâm, cho biết: “Nguyên nhân công trình bị sập là do trời mưa, ở phần gác hát đã đổ trước, nước dồn lại và chảy xuống chân một số cột dàn giáo khu vực đó và làm nền đất nhão ra và lún xuống kéo theo toàn bộ phần mái bị sập”.
Ngày 24 tháng Mười Hai 2012, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo: Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu –hiện đang là Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Bahanna– làm Giám mục phó giáo phận Bùi Chu.
Lúc 9 giờ sáng 11-12-2012, tại nhà nguyện lớn của Toà giám mục Xuân Lộc, Đại hội toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) lần thứ X đã khai mạc bằng một Thánh lễ trang trọng do Đức hồng y Gaudencio Rosales, Đặc sứ của Đức Thánh Cha, chủ tế.
Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), cùng với một số Giám mục và chuyên viên của FABC đã đến Trung tâm Mục vụ TGPTPHCM vào sáng Chúa nhật 9-12-2012 để chuẩn bị tham dự Đại hội toàn thể FABC lần thứ X, tổ chức tại Việt Nam.
Đại Hội Liên Hiệp Bề Trên Thượng cấp Việt Nam nhiệm kỳ IV được tổ chức tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang, toạ lạc tại Tỉnh Quảng Trị, thuộcTổng giáo phận Huế từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 11 năm 2012. Có 130 đại biểu tham dự là các Bề trên và đại diện Bề trên thuộc 130 đơn vị Dòng tu, Tu hội, Tu đoàn Tông đồ trong toàn quốc.
Để chuẩn bị cho Hội nghị toàn thể lần thứ X của Liên Hội đồng Giám mục Á châu, sẽ diễn ra tại Tòa giám mục Xuân Lộc từ ngày 10–16 tháng 12 năm 2012, Ban Tổ chức đã gửi đến các Hội đồng Giám mục liên hệ Tài Liệu Làm Việc. Chúng tôi trân trọng giới thiệu bài trình bày của Đức cha Phaolô về Tài Liệu Làm Việc này.
Hội nghị toàn thể của Liên Hội đồng Giám mục Á châu đã gần kề. Để thông tin cho độc giả về việc chuẩn bị Hội nghị, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, người chịu trách nhiệm liên lạc giữa Ban Tổ chức của Liên Hội đồng Giám mục Á châu và Ban Tổ chức của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Sáng chúa nhật 21 tháng 10, ngày Khánh Nhật Truyền Giáo, giáo phận Xuân Lộc hân hoan vui mừng đón nhận 1035 Anh Chị Em Tân Tòng gia nhập Hội Thánh.
Ngày 13-10 vừa qua, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Đức hồng y Gaudencio B. Rosales, nguyên Tổng giám mục Manila (Philippines), đã nghỉ hưu, làm Đặc sứ Tòa Thánh tham dự Đại hội Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) được tổ chức tại Việt Nam, từ ngày 19 đến 25 tháng Mười Một sắp tới.
Ngày 16-10-2012, tại TTMV TGP. Sài Gòn đã diễn ra buổi Hội thảo Thánh nhạc Toàn quốc lần thứ 31.
Nội dung chủ yếu của Hội nghị lần này xoay quanh đề tài Năm Đức Tin, việc soạn thảo Thư Mục Vụ Năm Đức Tin, các nghi thức cử hành trong Năm Đức Tin, Kinh Năm Đức Tin, việc lãnh nhận ân xá và các việc cử hành khác theo chỉ dẫn của Tòa Thánh về Năm Đức Tin.
Chúa nhật ngày 14/10/2012, trong tâm tình hân hoan, Giáo họ Đá Dựng – Gx. Tân Lý đã chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận. Cha Phó xứ Giuse Trương Văn Hùng đã chủ sự thánh lễ khai mạc lúc 5 giờ sáng, sau đó là giờ chầu của các Hội đoàn và các Giáp trong giáo họ.
Trong thư này, chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em một vài thông tin về những sinh hoạt của Giáo Hội toàn cầu cũng như Giáo hội Việt Nam, đồng thời cùng anh chị em suy tư về Năm Đức Tin như Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI kêu gọi.
Từ ngày 08.10.2012 đến hết ngày 11.10.2012, HĐGM Việt Nam tiến hành kỳ họp thường niên lần II – 2102 tại Thanh Hóa. Bế mạc kỳ họp, HĐGM Việt Nam cử hành thánh lễ trọng thể vào ngày 12.10.2012 tại giáo xứ Chính Tòa Thanh Hóa với các ý nghĩa: Khai mạc Năm Đức Tin của Giáo hội Việt Nam, khánh thành trung tâm mục vụ và cao điểm Năm Thánh của giáo phận chủ nhà.
Khởi đầu ngày hội nghị thứ nhất, thứ Ba 9/10, Đức cha Tổng thư ký thông báo nội dung làm việc của Hội nghị trong ngày: Đức TGM Girelli đại diện Tòa Thánh chia sẻ đôi lời; vấn đề xây dựng Vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang; và Quy chế HĐGMVN.
Hội đã chọn câu “Phục vụ là quên mình” làm phương châm cho sự phát triển của mình. Sự phục vụ đó được thể hiện trong các hoạt động của Hội mặc cho sự ồn ào của phố thị, nơi có nhiều sự lựa chọn cho ngày cuối tuần thơ mộng của giới trẻ,