Đức Thánh Cha đã đến Mozambique bắt đầu chuyến tông du

Thứ tư - 04/09/2019 19:33

Đức Thánh Cha đã đến Mozambique bắt đầu chuyến tông du

Đức Thánh Cha Phanxicô đến phi trường Maputo của thủ đô Mozambique | Vatican News

Sau 10 tiếng rưỡi đồng hồ bay, vượt qua hơn 7 ngàn 836 cây số, máy bay chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường Maputo của thủ đô Mozambique khoảng 6 giờ rưỡi chiều.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Đón tiếp

Tại phi trường Maputo đã diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức. Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi và phu nhân, cùng với Đức Tổng giám mục sở tại Francisco Chimoio, dòng Capuchino đã chờ sẵn để chào đón Đức Thánh Cha ngay tận chân thang máy bay. Hai em bé trong y phục cổ truyền đã tặng hoa cho ngài.

Quốc thiều Vatican và Mozambique được trổi lên, trước sự hiện diện của đoàn quân danh dự và một số tín hữu. Tiếp đến là phần giới thiệu thành phần hai phái đoàn chính phủ và Tòa Thánh. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các giám mục Mozambique trước khi dùng xe Papamobile đề về tòa Sứ Thần, chỉ cách đó 7 cây số. Dọc đường có hàng ngàn tín hữu đứng hai bên để chào đón Đức Thánh Cha. Nhiều người là tín hữu ở địa phương Maputo, một tổng giáo phận có gần 1 triệu 300 ngàn tín hữu.

Khi về đến tòa Sứ Thần lúc gần 7 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã được một nhóm các bạn trẻ và nhân viên tòa Sứ Thần chào đón. Tại đây ngài đã dùng bữa tối và qua đêm, và không có hoạt động nào khác, sau một ngày ở trên máy bay.

Chương trình hoạt động ngày 05/09 của Đức Thánh Cha

Đức Thánh Cha sẽ chính thức hoạt động trong ngày Thứ Năm, 05/09, với cuộc viếng thăm Tổng thống Cộng hòa Mozambique, rồi gặp gỡ chính quyền, các vị lãnh đạo xã hội dân sự và ngoại giao đoàn cũng tại dinh Tổng Thống vào lúc quá 10 giờ.

Sau đó, ngài đến Sân Vận Động Maxaquene để gặp gỡ giới trẻ liên tôn. Ban chiều tại tòa Sứ Thần, Đức Thánh Cha sẽ gặp đại diện của Cộng đồng thành phố Xai-Xai, có hơn 140 ngàn dân cư cách Matupo 224 cây số về hướng bắc. Thành phố này đã phục hồi mạnh mẽ sau trận lụt dữ dội hồi năm 2000 và nay là động cơ chính của ngành du lịch ở Mozambique.

Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng Nhà Thờ Chính tòa Maputo và gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo lý viên tại đây vào lúc quá 4 giờ chiều. Sau cùng, ngài sẽ viếng trung tâm bác ái gọi là “Nhà Mathêu 25”, một sáng kiến do Tòa Sứ Thần Tòa Thánh và 20 dòng tu ở Mozambique thực hiện, để giúp đỡ các trẻ em bụi đời về nhiều phương diện.

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây