Đức Thánh Cha kêu gọi ký giả Công Giáo nói thẳng nói thật

Thứ hai - 23/09/2019 08:53

Đức Thánh Cha kêu gọi ký giả Công Giáo nói thẳng nói thật

Đức Thánh Cha Phanxicô và các thành viên Liên hiệp báo chí Công Giáo Italia | Vatican Media

Trong buổi tiếp kiến dành cho hàng trăm ký giả cuộc Liên hiệp báo chí Công Giáo Italia, sáng ngày 23/09/2019, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở giới báo chí rằng “anh chị em đừng sợ lật ngược trật tự các tin tức, dám nói thẳng nói thật”.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Buổi tiếp kiến diễn ra nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập hiệp hội báo chí Công Giáo Italia.

Đừng chịu sức ép tài chánh

Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng bao nhiêu lần ký giả phải hành động theo chủ nhiệm hoặc tổng biên tập, muốn truyền đi những tin tức theo những đòi hỏi tài chánh. Ngài nói: “Anh chị em đừng sợ lật ngược thứ tự các tin tức, hãy dành tiếng nói cho những người không có; để truyền đi những “tin tốt” kiến tạo tình bạn xã hội, xây dựng cộng đoàn tư tưởng và cuộc sống có khả năng đọc những dấu chỉ thời đại.

Cám ơn vì đã cộng tác vào Thông điệp Laudato sì

“Tôi cám ơn anh chị em, vì đã cố gắng làm việc theo mục đích đó, kể cả với thông điệp Laudato sì, đây không phải là một thông điệp về môi sinh, nhưng là thông điệp xã hội, thăng tiến một kiểu mẫu mới về phát triển nhân bản toàn diện: Anh chị em cộng tác để biến văn kiện này thành một nền văn hóa chia sẻ, thay thế cho những chế độ trong đó người ta bị bó buộc phải thu hẹp mọi sự vào việc tiêu thụ”.

Bối cảnh hoạt động khác biệt ngày ngay

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến những thay đổi về xã hội và kỹ thuật mà thông tin phải đương đầu và nói rằng: “Ngày hôm nay anh chị em đang hoạt động trong một bối cảnh lịch sử và văn hóa hoàn toàn khác với bối cảnh thời anh chị em sinh ra. Và trong thời gian qua đã có những kiễu mẫu mới được phát triển về việc quản trị, liên kết với nhau, mau lẹ hơn và tập trung hơn vào sứ mạng. Tôi khuyến khích anh chị em đi theo con đường đó mà không sợ hãi và hãy cải tổ từ bên trong để cống hiến một chứng tá tốt đẹp hơn”.

Cố gắng hòa hợp với Giáo Huấn Hội Thánh

Trước đó, trong phần đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc nhở giới báo chí Công giáo rằng “Để canh tân sự hòa hợp của anh chị em với Giáo huấn của Hội thánh, tôi nhắn nhủ anh chị em hãy trở thành tiếng nói của lương tâm một cách thức làm báo, có khả năng phân biệt giữa thiện và ác, giữa những chọn lựa nhân đạo và vô nhân đạo, anh chị em cần giúp đỡ trong công tác này. Người ký giả, là người ghi lại thời ký lịch sử, được kêu gọi tái tạo ký ức về sự việc, làm việc để kiến tạo sự hòa hợp xã hội, nói sự thật với bất kỳ giá nào. Có một sự Parresía, nghĩa là nói ngay nói thẳng của ký giả, luôn diễn ra trong tinh thần tôn trọng và không bao giờ hách dịch kiêu căng... Truyền thông đang cần những lời nói chân thật giữa bao nhiêu những lời trống rỗng”. (ACI 23-9-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây