03:52 ICT Chủ nhật, 19/05/2013

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức

Kỷ niệm 10 năm Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tạ thế

Thứ năm - 13/09/2012 20:14

Kỷ niệm 10 năm Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tạ thế và kỷ niệm của một cuộc gặp gỡ

 

ROME, thứ sáu ngày 7 tháng 9, 2012 (Le Monde vu de Rome) – Một Thánh Lễ sẽ đánh dấu dịp kỷ niệm 10 năm tang lễ Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, ngày 14 tháng 9, sắp tới, tại Rôma, trong nhà thờ Santa Maria della Scala, lúc 10 giờ sáng. Thánh lễ sẽ được Đức Hồng Y Phêrô Kodwo Appiah Turkson, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình chủ tế.

Vụ điều tra phong chân phước cho Đức Hồng Y Việt Nam đã được khởi sự năm 2007. Một kinh nguyện đã được đề nghị để xin được các ơn lành do ngài cầu bầu cho.

Ngày 16 tháng 9, 2007, đúng năm năm sau khi người đầy tớ Thiên Chúa qua đời, đã đánh dấu việc khởi sự vụ án phong chân phước của đấng đã là chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về "Công Lý và Hòa Bình" (từ 24 tháng 6, 1998 đến 16 tháng 9, 2002).

Việc tuyên bố về vụ án phong chân phước đã được người kế vị đầu tiên của ngài là Đức Hồng Y Renato Raffaele Martino khởi xướng.

Biến cố này đã trùng hợp với buổi triều kiến ngày 17 tháng 9, năm 2007 của hội đồng giáo hoàng này với Đức Thánh Cha Benedict XVI, khi ngài nhắc rằng "nhân chứng đức tin sáng chói vị chủ chiên anh hùng này đã để lại cho chúng ta".

Là cựu tổng giám mục Saigon, ngài đã nếm trong 13 năm, những đối xử nặng nề của các cai tù cộng sản - đặc biệt là sự ngăn cấm không được ngủ vì một ngọn đèn chiếu sáng thường trực -, nhưng ngài đã không ngừng giảng dậy giáo lý, và hàng đêm viết lén trên những mảnh giấy, và nói về Chúa Kitô Đấng Cứu Chuộc với các cai tù. Thánh giá đeo trước ngực của ngài đã được chính ngài làm bằng những mảnh vỏ bình ác-quy trong tù (Sa croix pectorale avait été faite avec morceaux de métal en prison).

Bà Boudin, một ký giả tập sự, đã xin được phỏng vấn ngài, khi ngài là bộ trưởng Thánh Bộ Công Lý và Hòa Bình, để xin ngài giúp cho bà hiểu về tình hình của Giáo Hội Việt Nam và thúc đẩy đức tin của người Viêt Nam. 

Bà Boudin đã hết sức ngạc nhiên khi được các nữ tu Sion nơi bà tạm trú tại Rôma cho hay là chính tổng giám mục Phancixô Xavier đã gọi và yêu cầu bà gọi lại ngài.

Khi bà gọi thì chính ngài đã trả lời trực tiếp. Bà cho hay rất sung sướng vì chỉ là một ký giả vô danh mà được ngài chiếu cố. Ngài đã nói nhiều về thảm kịch của các "thuyền nhân".

Bà đã đọc nghiến ngấu các tác phẩm của ngài, đặc biệt là "Trên Đường Hy Vọng" (Nhà xuất bàn Sarment) trong đó nhận định của ngài về Giáo Hội và thế giới rất khích lệ, và luôn luôn trung thực. Chẳng hạn ngài viết: là thật kỳ lạ là trong thời kỳ đó có các giáo dân muốn cầu nguyện như các thầy tu, và các linh mục dấn thân vào thế gian như những giáo dân …

Cuốn sách ghi chép những bài giảng tại Vatican cho cuộc cấm phòng Mùa Chay - mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã mời ngài giảng năm 2000 - đã là một tác phẩm thành công lớn lao trong hãng thông tấn Zenit và một thành công trong các thư viện dưới nhan đề "Chứng Nhân Hy Vọng" (nhà xuất bản Nouvelle Cité).

Đây là bài kinh được đề nghị cho vụ phong chân phước:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con cảm tạ Chúa vì đã ban cho Giáo Hội nhân chứng anh hùng của Đức Hồng Y Phancicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
Kinh nghiệm đau đớn ngài phải lãnh nhận trong tù, trong sự hiệp thông với Chúa Kitô trên thập giá, và dưới sự che chở của Mẹ Maria, đã làm cho ngài trở nên, cho Giáo Hội và thế gian, một nhân chứng sáng chói về sự hiệp nhất và tha thứ, về công lý và hòa bình.
Nhân đức hiền hậu, và mục vụ giám mục của ngài chiếu dõi ánh sáng của đức tin, lòng sốt mến, niềm hy vọng, và tình bác ái sâu đậm.
Xin ban cho con, qua lời cầu bầu của ngài, và nếu đẹp ý Chúa, ơn phước con khấn xin lòng thương sót Chúa, trong niềm hy vọng được thấy ngài sẽ mau chóng được nâng lên nơi chốn vinh quang trên các bàn thờ. Amen. 

Với sự chấp thuận của Giáo Hội
+ Giampaolo Crepaldi 
ngày 16 tháng 9, 2007

Tất cả mọi người nhận được một ơn lành hay một phép lạ qua sự cầu bầu của ngài, xin thông báo cho Uỷ ban phong thánh, tại điạ chỉ của Hội Đồng Giáo Hoàng về "Công Lý và Hòa Bình" (Conseil pontifical "Justice et Paix") – Palazzo San Calisto – 00120 Cité du Vatican (Italia).

Tác giả bài viết: Bùi Hữu Thư

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN MỚI / BÀI MỚI

Sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần
Vai trò của Chúa Thánh Thần
Suy niệm - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Chủ đề Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2013
Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Công Việc của Chúa Thánh Thần
ĐGH: Hàng giáo sỹ phải là chủ chiên, chứ không phải chó sói
Chúa nhật Hiện Xuống: Ơn Chúa Thánh Thần
Tu Là Cõi Phúc Tình Là Dây Oan?
Lễ Hiện Xuống khai mở những “Kênh Truyền Thông” mới
Chúa Thánh Thần, Ngọn Gió Canh Tân
Suy niệm - thứ Bảy sau CN VII PS
Giáo Xứ Vinh Thủy Khai Mạc Tháng Hoa 2013
40,000 người diễn hành cho sự sống tại Rôma
Giáo xứ Mẹ Thiên Chúa tiếp nhận 6 Tân Tòng
Suy niệm - thứ Sáu sau CN VII PS
Niên Giám Tòa Thánh
Suy niệm - thứ Năm sau CN VII PS
Bên Mẹ Tàpao số 13: Ngày Của Đức Mẹ
Suy niệm - thứ Tư sau CN VII PS
Đức Thánh Cha Phanxicô tôn phong hơn 800 Hiển Thánh
Sứ điệp ngày 13.5 (ĐGM Giuse Vũ Duy Thống)
Hành hương Đức Mẹ Tàpao 13/5/2013: Từ Fatima – Bồ Đào Nha tới Tàpao – Việt Nam
Suy niệm - Lễ Thánh Matthia, Tông Đồ
Suy niệm - thứ Ba sau CN VII PS
Lễ giỗ cầu nguyện cho Cha Jean Berchmans Nguyễn Văn Thảo
Suy niệm - thứ Hai sau CN VII PS
Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Giáo Chủ Coptic Ai Cập Tawadros II
ĐTC tiếp kiến bề trên các dòng nữ: Chị em là những người mẹ thiêng liêng
Nhà thờ Mũi Né
Chùm thơ viết cho Lễ Chúa Lên Trời