Theo truyền thống lâu đời trong Giáo Hội, Tháng Sáu là tháng đặc biệt dâng kính Thánh Tâm Chúa. “Thiên Chúa là Tình Yêu.” Trái tim là “trụ sở” của tình yêu. Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là việc tôn sùng Tình Yêu Chúa đối với nhân loại. Vì tình yêu nhân loại , Ngài đã “xuống thế làm người,” để chia sẻ thân phận con người; đã rao giảng Phúc Âm tình thương ; đã chịu bao nhiêu khổ hình và chết nhục nhã trên Thánh Giá để cứu chuộc chúng ta.
Theo truyền thống lâu đời của Giáo Hội, Tháng Năm là Tháng Hoa dâng kính Mẹ Maria. Trong Tháng này chúng ta sẽ mừng các Chúa Nhật 2,3,4,5 và 6 mùa Phục Sinh. Ngoài ra chúng ta cũng có dịp mừng hai lễ kính Đức Mẹ: Lễ Đức Mẹ Fatima (ngày 13/5) và lễ Đức Mẹ Thăm Viếng Bà Isave (31/5)
Trong tháng tư nầy chúng ta sẽ mừng Chúa Nhật thứ 4, thứ 5 mùa chay, Chúa Nhật Lễ Lá và Đại Lễ Phục Sinh, chu kỳ năm A.
Chúng ta đã bắt đầu vào tháng 3 năm 2011. Đầu tháng nầy, chúng ta mừng Chúa Nhật 9 mùa thường niên (năm A, là Chúa Nhật cuối cùng của mùa thường niên 1). Bài đọc 1, trích sách Đệ Nhị Luật (11:18, 26-28, 32): nhắc nhở chúng ta hãy giữ cẩn thận các lề luật của Chúa để được ơn phúc lành Chúa thương ban.