PLD Caritas Phan Thiết Giao Lưu Học Hỏi PLD Cao Bằng

Thứ tư - 20/03/2019 21:27
PLD Caritas Phan Thiết Giao Lưu Học Hỏi PLD Cao Bằng Và Tham Quan Các Mô Hình Sinh Thái Bền Vững Ở Quảng Bình.

hình ảnh

  
Ban Bác Ái Xã Hội Caritas Giáo Phận Phan Thiết (Caritas Phan Thiết) đã tổ chức chuyến tham quan học hỏi cho những người nông dân đồng bào K’ho và Rai (Raglei) tại Cao Bằng và Quảng Bình từ ngày 08/3 – 18/3/2019 vừa qua.

  
Họ là những người đồng bào đang ở trong vùng dự án phát triển tự dân của Caritas Phan Thiết. “PLD”- viết tắt của các từ tiếng Anh: People Led Development. Mục dích của dự án này là tạo điều kiện và cơ hội cho người dân giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa người dân với nhau, giữa nhóm với nhóm không chỉ trong cùng địa phương mà còn ở những nơi khác nếu người dân cần. Nó là một quá trình phát triển, trong đó mọi người được nâng cao năng lực và nhận thức, mọi người tạo ra một sự thay đổi toàn diện và bền vững thông qua các hành động cá nhân và tập thể dựa trên các nguồn lực địa phương.

  
Do đó Ban Caritas Phan Thiết đã thiết kế chuyến đi học hỏi này. Đoàn chúng tôi gồm 15 người tính luôn một lái xe. Sau hai đêm ba ngày, chúng tôi đã đến được xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Nơi đây chúng tôi học được rất nhiều kinh nghiệm sáng kiến của người dân từ việc trồng cỏ voi vỗ béo bò, ủ phân chuồng, đến việc đắp đá chặn đất trồng trọt và kỹ thuật đưa ong rừng về nhà nuôi cũng như chặn các khe đá để giữ nước cho gia súc uống. Chúng tôi nhận thấy điều kiện ở đây rất thiếu thốn, đất đai và nguồn nước hiếm hoi, nhưng người dân vẫn tồn tại và phát triển. Điểm đặc biệt mà họ khác xa những người dân trong đoàn là họ không bị nợ nần bao vây, không bị lệ thuộc vào các nhà đầu tư, không sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu và thuộc diệt cỏ. Do đó thực phẩm họ làm ra là những thực phẩm sạch tốt cho sức khỏe.

 
Rời Cao Bằng, chúng tôi về Hà Nội gặp tiến sĩ Chính để được hướng dẫn cách bẫy ong, nuôi ong và một số đặc tính của các loại mật ong.

 
Trên đường trở về, chúng tôi thăm mô trình trồng keo ở xã Cao Quảng, tỉnh Quảng Bình. Tại đây, chúng tôi được giới thiệu ba loại cây keo: Keo hạt, keo dâm hom và keo cấy mô. Keo cây mô là loại giống mới được nghiên cứu và chỉ đang được trồng ở khu vực Hà Nội và xã Cao Quảng này. Giống keo này cho năng suất gấp 3 -4 lần các loại keo khác mặc dầu việc đầu tư không chênh lệch bao nhiêu. Ở đây, chúng tôi được biết đến việc trồng bạch đàn không tốt cho đất, bởi lá bạch đàn đỗ xuống không có cây nào mọc lên được. Bên cạnh đó, nó còn ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm, cho năng xuất thấp và một khi trồng bạch đàn rồi phá đi rất khó. Tại Tỉnh này, chúng tôi cũng được thăm hai mô hình sinh thái ở nhà bác Sự và nhà bác Phước. Vườn của nhà hai bác này trồng rất nhiều loại cây, điểm đặc biệt là hai bác không sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và phân hóa học, các bác chỉ sử dụng phân hữu cơ tự ủ và phương pháp thiên địch. Hai bác làm theo nguyên tắc “lấy ngắn nuôi dài” nên cuộc sống ổn định, không bị nợ nần và không bị lệ thuộc vào các nhà đầu tư. Ở nhà bác Sự còn có thêm mô hình “vòng tròn chuối” để hút các chất bẩn trong nước thải sinh hoạt, phân hủy rác thải thành phân, làm cho môi trường sống thêm trong lành.

 
Được tận mắt nhìn thấy những mô hình trồng trọt chăn nuôi và được chia sẻ những kinh nghiệm cụ thể, từng người trong nhóm chúng tôi rất thích thú và phấn khởi để đưa ra những kế hoạch thực hiện cụ thể cho chính gia đình của mình cũng như những kế hoạch làm theo nhóm. Hy vọng đời sống của gia đình và khu xóm của chúng tôi ngày càng được cải thiện nhờ vận dụng những kinh nghiệm cũng như những phương pháp thích hợp này.

  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse đã dồng hành cùng chúng con trong suốt hành trình. Chân thành cám ơn tất cả những người đã âm thầm cầu nguyện và hỗ trợ chúng tôi cách này hay cách khác để chuyến đi của chúng tôi thành công tốt đẹp và được bình an. Cám ơn Misereor đã tài trợ cho dự án và chuyến đi của chúng tôi mang lại hiệu quả tốt đẹp. Chúng tôi cũng ước mong có cơ hội để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm đã học được cho những người muốn quan tâm học hỏi để thăng tiến cuộc sống, ngõ hầu góp phần giúp cho nhiều người nghèo được thoát nghèo.

BTT Caritas Phan Thiết


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây