Đức Thánh cha chống bóc lột các công nhân và di dân

Thứ tư - 06/05/2020 20:26

Đức Thánh cha chống bóc lột các công nhân và di dân

Un camp de migrants travailleurs agricoles à San Ferdinando en Calabre, en mars 2019. | ANSA

Đức Thánh cha Phanxicô kêu gọi bênh vực các công nhân nông nghiệp, đặc biệt những người di dân, chống lại nạn bóc lột.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng hôm 06/5/2020, tại Vatican, Đức Thánh cha nói:

“Nhân dịp ngày 01/5 vừa qua, tôi đã nhận được nhiều tin về thế giới lao động và các vấn đề của họ. Đặc biệt tôi chú ý đến vấn đề của các công nhân nông nghiệp, trong đó có nhiều người di dân đang làm việc trong các vùng nông thôn Italia. Rất tiếc là bao nhiêu lần họ bị bóc lột mạnh mẽ. Tuy đây là một cuộc khủng hoảng đối với tất cả mọi người, nhưng phải luôn luôn tôn trọng phẩm giá con người. Vì thế, tôi đón nhận lời kêu gọi của các công nhân ấy và của tất cả những công nhân đang bị bóc lột và mời gọi hãy biến cuộc khủng hoảng này thành cơ hội để đặt lại nơi trung tâm phẩm giá con người và lao công”.

Tại Italia, hiện có vấn đề hàng trăm ngàn người di dân không có giấy tờ đang làm việc trong các vùng nông thôn, để thu lượm hoa trái đang chín. Trong nhiều trường hợp, họ bị bóc lột do tình trạng cư trú bất hợp pháp của họ, không được trả lương xứng đáng, không có bảo hiểm an sinh.

Nhiều người đề nghị chính phủ Italia hợp thức hóa tình trạng những người di dân ấy để họ khỏi bị bóc lột và để các hoa màu khỏi bị uổng phí vì không có các công nhân gặt hái.

Tuy nhiên cũng có những người chống lại đề nghị này vì cho rằng việc hợp thức hóa như thế là một khuyến khích làn sóng những người nhập cư bất hợp pháp và tạo điều kiện cho các tay buôn người làm ăn. Các thuyền chở người nhập cư từ Phi châu vào Italia đang gia tăng trong những ngày này.

Trong chính phủ, đang có sự thương lượng giữa các đảng liên minh để có giải pháp cho vấn đề hợp thức hóa những người di dân không hợp lệ.

(Sala Stampa 6-5-2020)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây