Đức Thánh cha cử hành Chúa nhật Lời Chúa lần đầu tiên

Chủ nhật - 26/01/2020 22:10

Đức Thánh cha cử hành Chúa nhật Lời Chúa lần đầu tiên

Đức Thánh cha cử hành Chúa nhật Lời Chúa lần đầu tiên | Vatican Media

Lúc 10 giờ sáng Chúa nhật 26/01/2020, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô, nhân dịp Chúa Nhật Lời Chúa lần đầu tiên như ngài đã ấn định trong Tông Thư Tự Sắc “Aperuit illis”, Chúa mở tâm trí cho họ (Lc 24,45) công bố hôm 30/09 năm ngoái, 2019, lễ thánh Giêrônimo. Trong Văn kiện này, Đức Thánh cha qui định: Chúa Nhật thứ III mùa thường niên là “Chúa Nhật cử hành, suy tư và phổ biến Lời Chúa”.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Hiện diện tại Đền thờ Thánh Phêrô trong dịp đặc biệt này có hơn 8 ngàn tín hữu, và đồng tế với Đức Thánh cha, ngoài đông đảo các Hồng y và Giám mục, còn có hàng trăm linh mục ở khu vực trước bàn thờ chính.

Cạnh bàn thờ, có tượng Đức Mẹ Knock, Bổn mạng nước Ailen, được đưa từ Đền Thánh Đức Mẹ về đây, do phái đoàn của Đức cha Michael Neary, Tổng Giám mục giáo phận Tuam sở tại, và cha Richard Gibbons, Quản Đốc Đền thánh hướng dẫn. Ngoài ra, ca đoàn đền thánh Đức Mẹ Knock cùng với Ca đoàn Sistina đảm nhận phần thánh ca trong thánh lễ.

Sở dĩ tượng Đức Mẹ Knock hiện diện trong Chúa nhật Lời Chúa đầu tiên tại Đền thờ Thánh Phêrô, vì trong cuộc hiện ra ở Knock năm 1879, Đức Mẹ được thánh Giuse cùng với thánh Gioan Thánh sử đứng cạnh, hai vị chỉ bàn thờ, trên đó có Chiên Con hiển thắng, như trong thị kiến sách Khải Huyền. Trong cuộc hiện ra ấy, Đức Mẹ không nói gì, mẹ giữ im lặng như thể chỉ dẫn thái độ cơ bản phải có đứng trước mầu nhiệm. Nhưng toàn thể cuộc hiện ra “nói”, vì nơi thánh Gioan có nói lên Tin Mừng mà chúng ta phải đón nhận và hành trình đang chờ đợi chúng ta trong thời sau hết. Nơi trung tâm cảnh hiện ra có mầu nhiệm khổ nạn, cái chết và sống lại của Chúa Giêsu, là trọng tâm công cuộc loan báo Tin Mừng.

Đầu thánh lễ, có nghi thức đặt lên ngài Sách Bài Đọc, đã được dùng trong tất cả các khóa họp của Công đồng chung Vatican II.

Bài giảng của Đức Thánh cha

Trong bài giảng, Đức Thánh cha đã diễn giải ý nghĩa bài Tin Mừng của Chúa nhật thứ III mùa thường niên, trong đó thánh sử Matthêu thuật lại Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng (Mt 4,17) với lời mời gọi hoán cải vì Nước Trời đến gần. “Đó là một sứ điệp vui mừng: Thiên Chúa đã đích thân đến viếng thăm chúng ta, nhập thể làm người vì yêu thương chúng ta”.

Nơi Chúa giảng

Chúa Giêsu bắt đầu giảng tại miền Zabulon và Neftali, thuộc miền Galilea dân ngoại, nơi có những ngư dân, những người làm nghề buôn bán và ngoại kiều, chứ không phải là nơi có tôn giáo tinh tuyền của dân tuyển. Đức Thánh cha nói: “Lời cứu độ không đi tìm những nơi dành riêng, an toàn, đã được “khử trùng” rồi. Lời Chúa đến trong tình cảnh phức tạp, tối tăm của chúng ta”.

Người được Chúa giảng

Sau cùng, những người đầu tiên Chúa Giêsu nói với, khi bắt đầu rao giảng, là hai anh em thuyền chài. Họ không phải là những người đã được chọn lựa kỹ lưỡng theo khả năng, không phải những người đạo đức ở trong đền thờ cầu nguyện, nhưng là dân thường đang làm việc. Chúa hứa biến họ thành những người chài lưới người. Chúa thu hút họ từ cuộc sống của họ, kêu gọi họ tại nơi họ đang sống và như họ có, để đưa họ vào sứ mạng của Ngài.

Mời gọi lắng nghe Lời Chúa

Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Chúng ta cần Lời Chúa; cần lắng nghe Lời Chúa giữa hàng ngàn lời khác mỗi ngày. Chúa không nói với chúng ta về sự vật nhưng về sự sống... Anh chị em thân mến, chúng ta hãy dành chỗ cho Lời Chúa! Chúng ta hãy đọc hằng ngày vài câu Kinh Thánh, bắt đầu bằng Tin Mừng: chúng ta hãy để sách Tin Mừng mở sẵn trên bàn cạnh giường ngủ, hãy mang Kinh Thánh theo mình, trong túi, đọc Kinh Thánh qua điện thoại bỏ túi, hãy để cho mình mỗi ngày được Lời Chúa soi sáng. Chúng ta sẽ khám phá thấy rằng Thiên Chúa gần gũi chúng ta, soi sáng những tăm tối của chúng ta, và với tình yêu thương, Chúa dẫn đưa đời sống chúng ta ra khơi.”

Trao Kinh Thánh cho 40 người

Cuối thánh lễ, Đức Thánh cha đã trao sách Kinh Thánh cho 40 người, đại diện các tầng lớp và bối cảnh trong đời sống thường nhật của các tín hữu: từ Giám mục cho đến ngoại kiều, từ linh mục cho đến các giáo lý viên, từ những người thánh hiến cho đến nhân viên cảnh sát, vệ binh Thụy Sĩ, từ các vị Đại Sứ của các đại lục cho đến các giáo sư đại học, các giáo viên tiểu học và trung học.. Trong số những người nhận Sách Thánh từ tay Đức Thánh cha, cũng có 1 đại diện của Chính Thống giáo và Tin Lành.

Tặng sách Kinh Thánh sau thánh lễ

Khi ra khỏi Đền thờ Thánh Phêrô, nhiều tín hữu dự lễ đã nhận được một ấn bản Kinh Thánh đặc biệt, do Nhà xuất bản Thánh Phaolô quảng đại trao tặng.

Ngoài ra, ban chiều cùng ngày Chúa nhật, 26/01, tại Nhà thờ Thánh Agnès ở quảng trường Navona, trung tâm Roma, từ 4 đến 7 giờ, có các nhân vật đại diện các giới thay phiên nhau, liên tục đọc Tin Mừng theo thánh Matthêu.

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây