Đức Thánh Cha kêu gọi Giáo phận Roma có những đà tiến mới

Thứ ba - 12/11/2019 16:56

Đức Thánh Cha kêu gọi Giáo phận Roma có những đà tiến mới

Đức Thánh Cha Phanxicô giảng trong thánh lễ chiều 09/11/2019 | Vatican Media

Đức Thánh Cha kêu gọi Giáo phận Roma của ngài hãy có những đà tiến và sáng kiến mới trong việc mục vụ.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ chiều ngày 09/11/2019, lễ thánh hiến Đền Thờ Thánh Gioan Laterano, cũng là nhà thờ chính tòa Roma.

Đồng tế với ngài có Đức Hồng y Giám quản De Donatis, 7 giám mục phụ tá và hàng trăm cha sở và các linh mục khác. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã trao sứ mạng cho một toán mục vụ mới, được huấn luyện và chuẩn bị trong tiến trình suy tư 1 năm của Giáo phận về mục vụ.

Đề ra những con đường mới

Đức Thánh Cha nói: “Vấn đề ở đây là can đảm đề ra và thực hiện những sáng kiến mới, tìm đến với mọi dân cư trong thành phố và khám phá những con đường mới để gặp gỡ những người xa lìa đức tin và Giáo Hội”... “Cần gặp gỡ người khác trong một cuộc đối thoại, khiêm tốn, biết ơn và với tâm hồn đơn sơ lắng nghe họ. Cần thi hành điều này không phải với cố gắng lớn hơn, nhưng với tinh thần nhẹ nhàng hơn. Để được vậy, cần có sự nhạy cảm hơn để nhận rõ Thiên Chúa đã hiện diện thế nào nơi những người khác”... “Không có người nào mà trong tâm hồn họ Chúa Kitô không thể và sẽ không tái sinh”.

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ xác tín rằng: “Các tín hữu Kitô ở Roma, khi mang một Lời Sự Sống và hy vọng, có khả năng làm cho những con tim khô cằn tươi nở. Và thành phố này chỉ có thể vui mừng khi thấy các tín hữu Kitô trở thành những người vui mừng loan báo, quyết tâm chia sẻ với những người khác các kho tàng Lời Chúa và dấn thân cho công ích. Thửa đất có vẻ là khô cằn mãi mãi, trong thực tế có tiềm năng đặc biệt, đó là trở thành một vườn cây xanh tươi, hoa lá càng, có khả năng chữa bệnh. Chính Chúa là bí quyết sức mạnh mang lại đời sống mới như thế!”

Nhắn nhủ các linh mục trong giáo phận

Với các linh mục trong giáo phận Roma, Đức Thánh Cha nhắc nhở họ “hãy làm cho cộng đoàn giáo xứ liên hệ đứng về phía Chúa Giêsu Kitô, đừng để tinh thần thế tục hoặc sự thỏa hiệp lười biếng lẻn vào, vì tinh thần và thái độ này, tuy có thể dẫn đến những kết quả mau lẹ và làm hài lòng, nhưng về lâu về dài sẽ phá vỡ toàn bộ căn nhà đức tin”.

(KNA 10-11-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây