Đức Thánh Cha kêu gọi luôn tôn trọng luân lý đạo đức trong tiến bộ

Thứ sáu - 27/09/2019 20:53

Đức Thánh Cha kêu gọi luôn tôn trọng luân lý đạo đức trong tiến bộ

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến các tham dự viên cuộc Hội thảo quốc tế về đề tài “Công ích trong thời đại kỹ thuật số”. | Vatican Media

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi luôn tôn trọng các nguyên tắc luân lý đạo đức và công ích giữa những tiến bộ không ngừng của khoa học và kỹ thuật.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Ngài nhắc nhở điều này trong buổi tiếp kiến sáng ngày 27/09/2019 dành cho các tham dự viên cuộc Hội thảo quốc tế do Bộ phụng vụ phát triển nhân bản toàn diện và Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa cùng tổ chức về đề tài “Công ích trong thời đại kỹ thuật số”. Hiện diện tại cuộc hội thảo có nhiều chuyên gia kỹ thuật, triết gia và thần học gia quốc tế.

Những thách đố chưa từng có

Đức Thánh Cha nhận xét rằng nhân loại đang đương đầu với những thách đố chưa từng có do sự tiến bộ không ngừng về kỹ thuật, từ đó người ta có thể rút ra được những lợi ích tùy theo mức độ “những khả thể mới mẻ ấy có được con người sử dụng hợp với luân lý đạo đức hay không. Thế giới có thể trở nên tốt đẹp hơn nhờ tiến bộ kỹ thuật nếu tiến bộ này có một nền luân lý đạo đức dựa trên quan niệm về công ích, tự do, trách nhiệm và tình huynh đệ, có thể giúp cho con người được phát triển trọn vẹn trong tương quan với tha nhân và với thiên nhiên”.

Vài ví dụ

Đức Thánh Cha nêu một vài ví dụ: “Các máy Robot có thể chấm dứt một số công việc nặng nhọc, nguy hiểm và đều đều cho con người, nhưng đàng khác nó có thể trở thành một dụng cụ hoàn toàn duy hiệu năng, chỉ nhắm gia tăng lợi lộc, và rồi làm cho hàng ngàn người khác mất công ăn việc làm, đe dọa nhân phẩm của họ”.

Hoặc ngày nay, các thông tin phong phú được phổ biến, giúp con người đạt tới những phân tích đúng đắn, nhưng đàng khác, hơn bao giờ hết, hiện thời cũng có những ý kiến thiên lệch và những dữ kiện giả dối, sai lầm được truyền đi, làm ô nhiễm các cuộc thảo luận công cộng, thậm chí lèo lái ý kiến của hàng triệu người, đến độ gây nguy hiểm cho chính các tổ chức có nhiệm vụ bảo đảm cuộc sống chung hòa bình”.

Đức Thánh Cha khẳng định rằng nếu những tiến bộ kỹ thuật là nguyên nhân tạo nên những chênh lệch ngày càng sâu rộng, thì chúng ta không thể coi chúng là những tiến bộ đích thực. (Vatican News 27-9-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây