Đức Thánh cha mời gọi cầu nguyện cho chính trị gia các nước

Thứ hai - 20/04/2020 06:39

Đức Thánh cha mời gọi cầu nguyện cho chính trị gia các nước

Đức Thánh cha Phanxicô dâng lễ tại nhà nguyện thánh Marta | Vatican Media

Trong thánh lễ trực tuyến sáng thứ Hai, 20/4/2020 tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi cầu nguyện để các chính trị gia của các nước, trong thời đại dịch hiện nay, chu toàn ơn gọi của họ như một hình thức cao cả của đức bác ái.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức Thánh cha nói: “Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người nam nữ có ơn gọi chính trị: chính trị là một hình thức cao cả của đức bác ái. Cầu cho các đảng phái chính trị tại các nước, để trong thời đại dịch hiện nay, họ cùng nhau tìm kiếm thiện ích của đất nước, chứ không phải tìm kiếm lợi lộc cho đảng phái của họ”.

Bài giảng của Đức Thánh cha

Trong bài giảng, Đức Thánh cha giải thích về bài Tin mừng theo thánh Gioan (3.1-8), kể lại cuộc gặp gỡ ban đêm giữa Chúa Giêsu với ông Nicôđêmô, người biệt phái công chính. Chúa nói với ông: nếu một người không tái sinh từ trên cao thì không thể được vào Nước Thiên Chúa. Trước thái độ không hiểu của ông, Chúa Giêsu nói, giải thích đó là sinh bởi Thánh Linh: Ai để cho mình được Thánh Linh hướng dẫn, thì đó là một người ngoan ngoãn và tự do. Kitô hữu không phải chỉ là người tuân giữ các giới răn, nhưng phải là người để cho mình được Thánh Linh hướng dẫn, cần để cho Thánh Linh đi vào tâm hồn và dẫn đến nơi Chúa muốn. Kitô hữu không bao giờ dừng lại ở việc chu toàn giới răn, nhưng đi xa hơn nữa, tiến vào trong tự do của Thánh Linh.

Đức Thánh cha cũng diễn giải đoạn sách Tông đồ Công vụ, trong bài đọc thứ nhất (Cv 4,23-31) kể lại: sau khi ông Phêrô và ông Gioan được trả tự do, các môn đệ của Chúa Giêsu cùng nhau cầu nguyện với Thiên Chúa, xin ơn có khả năng mạnh dạn, can đảm, công bố Lời Chúa trước những khó khăn và đe dọa. Đức Thánh cha khẳng định rằng lòng can đảm như thế chính là hoa trái của Thánh Linh, qua việc cầu nguyện... “Kinh nguyện mở cho chúng ta cánh cửa đến gần Thánh Linh, và mang cho chúng ta tự do, sự mạnh dạn, lòng can đảm nhờ Chúa Thánh Linh. Xin Chúa giúp chúng ta luôn cởi mở đối với Chúa Thánh Linh, vì chính Chúa làm cho chúng ta tiến bước trong cuộc sống phụng sự Chúa”.

Thánh lễ trực tuyến lúc 7 giờ sáng mỗi ngày của Đức Thánh cha được rất nhiều người tại Italia tham dự, khoảng 1 triệu 700.000 người.

(Vatican News 20-4-2020)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây