Đức Thánh Cha nhắc nhớ kỷ niệm 80 năm khởi sự thế chiến thứ hai

Thứ sáu - 30/08/2019 10:54

Đức Thánh Cha nhắc nhớ kỷ niệm 80 năm khởi sự thế chiến thứ hai

Đức Thánh Cha Phanxicô chào nhóm quân nhân tham dự buổi tiếp kiến chung 28/08/2019 | Vatican Media

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhớ kỷ niệm 80 năm khởi sự thế chiến thứ hai và mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình, để tránh tái diễn những biến cố thê thảm do oán thù tạo nên.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Trong lời chào thăm các tín hữu Công Giáo Ba Lan tại buổi tiếp kiến chung sáng ngày 28/08/2019 vừa qua tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói:

“Tôi thân ái chào thăm các tín hữu hành hương người Ba Lan.

“Anh chị em thân mến, ngày 01/09 sắp tới là kỷ niệm 80 năm bắt đầu thế chiến thứ hai, với cuộc xâm lăng của Đức quốc xã chống Ba Lan. Trong khi tại thủ đô Varsava, tại Wielun và các thành phố khác sẽ diễn ra các buổi lễ tưởng niệm, với sư tham dự của nhiều vị quốc trưởng thế giới, tất cả chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình, để khỏi tái diễn những biến cố thê thảm do oán ghét tạo nên, chỉ mang lại tàn phá, đau khổ và chết chóc. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho hòa bình được hiển trị trong tâm hồn con người, trong các gia đình, xã hội và giữa các dân tộc! Tôi phó thác tất cả anh chị em cho sự bảo vệ hiền mẫu của Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình.”

Sứ điệp chung của các Giám mục Đức và Ba Lan

Nhân kỷ niệm vừa nói, Hội đồng Giám mục Đức và Ba Lan đã công bố chung một sứ điệp và khẳng định rằng việc tưởng niệm này phải soi sáng cho hiện tại và tương lai chung của hai dân tộc.

Chúa nhật 01/09 tới đây, các Giám mục Ba Lan yêu cầu tại mỗi nhà thờ chính tòa trên toàn quốc có cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh và cho hòa bình.

Đức Cha Wiktor Skworc, Tổng giám mục giáo phận Katowice, tuyên bố hôm 27/08/2019 vừa qua tại Czestochowa rằng “Hòa bình là một giá trị ngày nay đang bị đe dọa nặng nề. Vì thế, chúng ta cần cùng nhau lên tiếng kêu gọi cho hòa bình.” Ba Lan là nạn nhân đầu tiên của thế chiến thứ hai và có rất nhiều người bị thiệt mạng.

Chúa nhật 01/09, các vị tổng thống Andrzej Duda của Ba Lan, Frank-Walter Steinmaer của Đức, và phó tổng thống Mike Pence của Hoa Kỳ sẽ có mặt tại thủ đô Varsava để tưởng niệm 80 năm thế chiến thứ hai bùng nổ. Theo kế hoạch trước đây, Tổng thống Donald Trump sẽ thăm Ba Lan từ ngày 31/08 – 02/09 và tham gia các sự kiện kỷ niệm 80 năm bùng nổ Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, hôm 29/08, ông Donald Trump đã thông báo hủy chuyến đi dự định tới Ba Lan, để ở nhà ứng phó với cơn bão Dorian sắp đổ bộ vào bang Florida. (KNA 28-8-2019)

 
 

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây