Đức Thánh Cha sẽ truyền chức 4 giám mục chiều ngày 04/10/2019

Thứ ba - 01/10/2019 10:17

Đức Thánh Cha sẽ truyền chức 4 giám mục chiều ngày 04/10/2019

Thánh lễ truyền chức giám mục 22/06/2019 | Vatican Media

Lúc 5 giờ chiều Thứ Sáu, 04/10/2019 tới đây, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ truyền chức giám mục cho 4 vị mới được ngài bổ nhiệm trong thời gian gần đây.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đứng đầu danh sách là cha Michael Czerny, 73 tuổi (1946), thuộc dòng Tên, người Canada gốc Tiệp, Phó Tổng thư ký Phân bộ di dân và tị nạn, thuộc Bộ Phát triển nhân bản toàn diện. Hôm sau đó, chiều Thứ Bảy 05/10, cha Czesny sẽ được Đức Thánh Cha phong làm hồng y cùng với 12 tiến chức khác. Theo giáo luật, để được phong Hồng y, thì cần phải thụ phong giám mục trước đó, trừ khi được Đức Thánh Cha chuẩn chước.

Đức Hồng y tân cử Czesny cũng là Tổng thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazzonia sẽ được khai mạc với thánh lễ sáng Chúa nhật 06/10 tới đây.

Vị thứ hai sắp được Đức Thánh Cha truyền chức giám mục là đức ông Antoine Camilleri, 54 tuổi (1965) người Malta, từ 6 năm nay (2013) là Thứ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh, nay sẽ làm Sứ thần Tòa Thánh tại Ethiopia bên Phi châu.

Vị thứ ba là đức ông Paolo Borgia, 53 tuổi người Italia, gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh cách đây 18 năm (2001) và từ 3 năm nay là Phó Phụ Tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tương đương với Thứ Trưởng Nội Vụ của Tòa Thánh. Hôm 26/09 vừa qua, báo chí ở nước Côte d'Ivoire bên Phi châu đưa tin: Chính phủ nước này đã đồng ý để Tòa Thánh bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Paolo Borgia làm tân Sứ Thần tại nước này.

Hai vị Sứ thần Tòa Thánh tại Côte d'Ivoire trước đây đều gặp trục trặc: trước tiên là Đức Tổng giám mục Ambrose Madtha bị thiệt mạng trong một tai nạn lưu thông ngày 08/12/2012 ở miền Tây Côte d'Ivoire. Vị thứ hai là Đức Tổng giám mục Ante Jozic, người Croát, bị tai nạn lưu thông trầm trọng trong một đường hầm ở thành phố Split, Croát, ngày 08/04 năm nay.

Vị thứ tư sắp được Đức Thánh Cha truyền chức là đức ông Paolo Rudelli, người Italia, năm nay 49 tuổi (1970) gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh cách đây 18 năm và từ 5 năm nay là Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Hội Đồng Âu Châu ở thành phố Strasbourg bên Pháp. Ngài được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Burkina Faso, một trong những nước nghèo nhất Phi châu và đang bị các nhóm thánh chiến Hồi giáo hoành hành ở mạn bắc.

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây