Đức Thánh cha thành lập quỹ cho vùng truyền giáo bị Covid-19

Thứ ba - 07/04/2020 21:52

Đức Thánh cha thành lập quỹ cho vùng truyền giáo bị Covid-19

Kiểm tra thân nhiệt ở Nigeria | AFP or licensors

Đức Thánh cha Phanxicô đã thành lập một ngân quỹ để giúp các vùng truyền giáo bị thương tổn vì đại dịch Covid-19, và quỹ bắt đầu với số tiền đóng góp của ngài là 750.000 Mỹ kim, tương đương với 694.000 Euro.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Hôm 06/4/2020 vừa qua, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ truyền giáo cho biết tin trên đây và nói rằng Đức Thánh cha cũng kêu gọi giáo phận nào có khả năng, hãy đóng góp qua các Hội Giáo hoàng truyền giáo. “Trong nghĩa vụ loan báo Tin mừng, Giáo hội Công giáo thường đi hàng đầu trong việc đối phó với những đe dọa chống lại phẩm giá con người. Nguyên tại Phi châu, Giáo hội có hơn 74.000 nữ tu và hơn 46.000 linh mục. Tại đại lục này, Giáo hội đảm trách 7.274 nhà thương và bệnh xá, 2.346 nhà dưỡng lão và những người dễ bị tổn thương, 45.088 trường tiểu học giáo dục hơn 19 triệu trẻ em. Ngoài ra, tại nhiều vùng quê, Giáo hội là những tổ chức duy nhất cung cấp các dịch vụ y tế và giáo dục”.

Theo Đức Tổng giám mục Giampietro Dal Toso, Chủ tịch các Hội Giáo hoàng truyền giáo, tại mỗi nước đầu có các chi hội này. Đây là những con kênh chính thức, qua đó Đức Thánh cha nâng đỡ hơn 1.100 giáo phận thuộc các xứ truyền giáo ở Á, Phi, Úc châu và một phần miền Amazzonia. Đức Tổng giám mục cho biết qua hệ thống này, Giáo hội có thể chứng tỏ rằng không ai bị lẻ loi trong cuộc khủng hoảng vì đại dịch Covid-19 hiện nay. Khi thành lập ngân quỹ, ý hướng của Đức Thánh cha là các tổ chức và các thừa tác viên của Giáo hội thi hành một vai trò rất quan trọng. Như thế, trong khi bao nhiêu người đang đau khổ, chúng ta nhớ đến và đi tới những người có lẽ không có ai săn sóc họ và qua đó, biểu lộ tình thương của Chúa Cha”.

Hiện nay, trong Giáo hội Công giáo có ba Hội Giáo hoàng truyền giáo thường mở các cuộc lạc quyên hàng năm để hỗ trợ giúp hơn 1.100 giáo phận tại các xứ truyền giáo. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các ngân khoản lạc quyên được liên tục giảm sút vì các nguồn tài chánh của Giáo hội tại các nước kinh tế cao, như Mỹ, Đức và Italia bị giảm sút. Đặc biệt, tại Mỹ, rất nhiều giáo phận mất những ngân khoản lớn để bồi thường các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục, phần lớn là những vụ đã xảy ra cách đây 30, 40 năm hoặc hơn nữa.

(Tổng hợp 6-4-2020)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây