Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên khóa học về bảo vệ hôn nhân

Thứ bảy - 30/11/2019 10:23

Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên khóa học về bảo vệ hôn nhân

Đức Thánh Cha gặp gỡ tham dự viên khóa học về việc bảo vệ hôn phối và chăm sóc mục vụ cho các đôi vợ chồng bị thương tổn. | Vatican Media

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi đây mạnh việc chuẩn bị hôn phối, giúp các đôi vợ chồng ý thức và chu toàn ơn gọi trở thành môn đệ thừa sai trong đời sống gia đình.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Khóa huấn luyện

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 30/11/2019 vừa qua dành cho 400 tham dự viên, khóa học do tòa thượng thẩm Rota ở Roma tổ chức về việc bảo vệ hôn phối và chăm sóc mục vụ cho các đôi vợ chồng bị thương tổn. Trong số những người tham dự có nhiều linh mục và chuyên gia làm việc trong các tòa án hôn phối tại nhiều nước trên thế giới. Trong khóa bồi dưỡng, họ được cập nhật về các thủ tục giải hôn phối theo các đường hướng và thể thức mới do Đức Thánh Cha Phanxicô đề ra.

Hôn nhân phản ánh tình yêu giữa Chúa Kitô và Giáo Hội

Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng: “Giáo Hội không bao giờ xa lạ về mặt nhân bản và tinh thần đối với những người chịu đau khổ... Trong các thủ tục giáo luật và xét xử các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu, Giáo Hội luôn luôn và chỉ tìm kiếm thiện ích của những người bị thương, tìm hiểu sự thật tình yêu của họ, hỗ trợ hạnh phúc chính đáng họ mong ước...”

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng: “Bí tích hôn phối không phải là điều người ta bất chợt thi hành, trái lại cần chuẩn bị ngay từ khi mới bắt đầu đính hôn. Các tín hữu Công giáo không thể chỉ được chuẩn bị về mặt tâm lý, tình cảm, tương lai và dự phóng, nhưng còn phải nuôi dưỡng và ý thức về ơn gọi đặc thù là những đôi vợ chồng Kitô hữu. Điều này có nghĩa là vun trồng ơn gọi đặc thù trở thành những môn đệ thừa sai trong đời sống gia đình, làm việc, trong đời sống xã hội, tại những nơi mà Chúa gọi họ”.

Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đặc biệt nêu cao tấm gương của đôi vợ chồng Aquila và Priescilla là những cộng tác viên của thánh Phaolô Tông Đồ. Ngài mời gọi các Giám mục, linh mục, phó tế vĩnh viễn hãy chuẩn bị các đôi vợ chồng để họ trở thành những tế bào sinh động và có tinh thần tông đồ trong cộng đoàn Giáo Hội.

(SS. Vat 30-11-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây