Đức Thánh Cha tiếp Giáo hoàng Học viện Etiopia

Thứ bảy - 11/01/2020 21:04

Đức Thánh Cha tiếp Giáo hoàng Học viện Etiopia

Đức Thánh Cha tiếp Giáo hoàng Học viện Etiopia | Vatican Media

Sáng ngày 11/01/2020 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến Cộng đoàn Giáo hoàng Học viện Etiopia ở Vatican, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Học viện. Ngài khích lệ các tín hữu bảo tồn truyền thống quý giá của Giáo Hội địa phương cùng với lòng hăng say truyền giáo.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Học viện này nguyên là một nhà trọ từ năm 1919 để đón khách hành hương đến từ Etiopia và Eritrea, vùng Sừng ở Phi châu, sau đó trở thành một nhà đào tạo các chủng sinh từ miền này. Sau hiệp định Laterano năm 1929 giữa Tòa Thánh và Italia, Giáo hoàng Học viện Etiopia là cơ sở đào tạo duy nhất còn lại trên lãnh thổ nội thành Vatican.

Hiện nay học viện này có 21 linh mục sinh viên gồm 14 người Etiopia và 7 người Eritrea, theo học tại các Đại học và Học viện Giáo hoàng ở Roma.

Tham dự buổi tiếp kiến

Hiện diện tại buổi tiếp kiến có các giám mục đến từ hai nước Etiopia và Eritrea cùng với 2 vị Tổng giám mục đứng đầu, trong đó có Đức Hồng y Berhaneyesus, các bề trên và các linh mục sinh viên, Đức Hồng y Sandri Tổng trưởng Bộ các Giáo Hội Công Giáo Đông phương và các ân nhân của Học Viện.

Huấn dụ của Đức Thánh Cha

Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nhắc đến sự chấm dứt cuộc chiến tranh giữa hai nước Etiopia và Eritrea (1998-2000), một cuộc chiến “Huynh đệ tương tàn” trong nhiều năm trước đây. Đức Thánh Cha nói: “Tôi luôn cầu nguyện để những năm đau thương mà hai nước đã trải qua mang lại bài học quý giá, để không còn xảy ra những chia rẽ giữa các bộ tộc và quốc gia có cùng căn cội. Anh em linh mục hãy luôn luôn là những người kiến tạo các tương quan tốt đẹp, những người xây dựng hòa bình. Anh em có thể giáo dục các tín hữu được ủy thác cho anh em về việc vun trồng hồng ân này của Thiên Chúa, chữa lành những vết thương bên trong và bên ngoài, tìm cách trợ giúp những hành trình hòa giải, cho tương lai các trẻ em và người trẻ tại quê hương của anh em”.

Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tham cảnh nhiều người dân Etiopia và Eritrea, đã rời bỏ quê hương, chịu đựng bao nhiêu khó khăn và đau khổ, với hy vọng tìm được tương lai tốt đẹp hơn ở nơi khác, nhưng nhiều khi gặp thảm họa trên đường bộ hoặc giữa biển khơi. Ngài nói: “Tôi cám ơn vì sự đón tiếp mà các tín hữu của anh em đã nhận được và vì sự dấn thân của một số anh em hiện đang chăm sóc mục vụ cho các tín hữu ấy tại Âu Châu và các đại lục khác.”

(SS. Vat. 11-1-2020)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây