Đức Thánh Cha tiếp kiến Cộng đồng Emmanuel

Thứ sáu - 27/09/2019 20:53

Đức Thánh Cha tiếp kiến Cộng đồng Emmanuel

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến Cộng đồng Emmanuel | Vatican Media

Đức Thánh Cha Phanxicô khích lệ các thành viên Cộng đồng Emmanuel ở Italia tiếp tục kiên trì trong công tác bác ái, gần gũi, đồng hành và giúp đỡ những người ở trong tình cảnh khó khăn.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Hiện tình cộng đồng

Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 26/09/2019 vừa qua dành cho 400 thành viên nam nữ của Cộng Đồng Emmanuel, được thành lập năm 1980 tại thành phố Lecce nam Italia.

Hiện nay Cộng đồng này được cha Mario Marafioti dòng Tên hướng dẫn và đón tiếp gần 500 người, đặc biệt quan tâm đến các trẻ em, thiếu niên và người trẻ. Hoạt động của Cộng đồng được phân thành 6 lãnh vực: gia đình, khuyết tật, nghiện ngập, cộng tác và doanh nghiệp xã hội, di dân và các nước nghèo, sau cùng là phục vụ.

Đức Thánh Cha cám ơn và khích lệ Cộng đồng

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nồng nhiệt cám ơn các thành viên của Cộng đồng Emmanuel vì công tác phục vụ và đồng hành trong gần 40 năm qua. Ngài nói:

“Anh chị em đã bắt đầu bằng một cử chỉ đón tiếp. Đó là điều vẫn luôn xảy ra trong các hoạt động bác ái của Giáo Hội: Chúa gõ cửa chúng ta với khuôn mặt của những người yếu đuối, qua những anh chị em chúng ta đang sống trong nghèo khổ, bị bỏ rơi, như nô lệ... Anh chị em đã mở cửa, đã đáp lại và còn đang tiếp tục làm như vậy... từ những việc làm ấy đã phát triển nhiều lãnh vực khác nhau của cộng đồng: tất cả đều là những nơi tiếp đón”.

Đức Thánh Cha cũng nhận xét: “Qua kinh nghiệm sống, anh chị em có thể làm chứng rằng mọi sự đều đến từ Chúa, đều là hồng ân của Chúa. Và điều này làm cho anh chị em ở lại trong tâm tình biết ơn, chúc tụng và vui mừng ý thức rằng công trình này không phải là của anh chị em, nhưng là của Chúa”.

Tiếp tục con đường tuyệt hảo: ở với Chúa và anh chị em

Và Đức Thánh Cha kết luận rằng “Tôi muốn củng cố anh chị em trong con đường tuyệt hảo, đó là ở lại với Chúa Kitô và ở lại với những người anh em đang ở trong tình cảnh khó khăn. Đó chính là chìa khóa, là con đường được chỉ dẫn bằng chính tên của cộng đồng anh chị em: Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chính Chúa tỏ cho chúng ta con đường này” (Vatican News 26-9-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây