Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại hội Talitha Kum chống buôn người

Thứ năm - 26/09/2019 22:48

Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại hội Talitha Kum chống buôn người

Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại hội Talitha Kum chống buôn người | Vatican Media

Đức Thánh Cha kêu gọi các thành phần khác nhau trong Giáo Hội hiệp lực để chống lại những thách đố do nạn buôn người đề ra.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 26/09/2019 dành cho 86 nữ đại biểu của Liên mạng “Talitha Kum” của các nữ tu chống nạn buôn người đến từ 48 quốc gia, tham dự Đại hội lần đầu tiên từ ngày 21 đến 27/09 này nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập tổ chức này. Đại hội có chủ đề là “Cùng nhau chống nạn buôn người”.

Cám ơn và khích lệ

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi sự kiện chỉ trong vòng 10 năm sau khi được thành lập, Liên mạng Talitha Kum của Hiệp hội các Bề trên Tổng Quyền dòng nữ đã có 52 mạng các nữ tu hiện diện tại hơn 90 quốc gia năm châu, với 2 ngàn người, và đã trợ giúp hơn 15 ngàn nạn nhân, hơn 200 ngàn người được tiếp xúc qua các hoạt động phòng ngừa và gây ý thức.

Tăng cường sự hiệp lực

Đức Thánh Cha cho biết ngài đánh giá cao nỗ lực của Liên mạng Talitha Kum trong những năm qua, và kế hoạch hoạt động được Đại hội tại Roma này đề ra cho 5 năm tới đây, nhưng ngài nói thêm rằng “đây không phải là những thách đố duy nhất chúng ta phải đương đầu, nhưng xét vì tầm mức các thách đố được đề ra cho nạn buôn người, điều cần thiết là cần thăng tiến một dự hiệp lực dấn thân từ phía các thực tại khác nhau của Giáo Hội.

“Một đàng trách nhiệm mục vụ chủ yếu được ủy thác cho các Giáo Hội địa phương và các vị bản quyền, nhưng đàng khác, điều đáng mong ước là các vị Bản quyền biết lôi kéo các dòng tu nam nữ cũng như các tổ chức Công Giáo vào trong các dự phóng và hoạt động mục vụ, tại lãnh thổ của mình để công việc của Giáo Hội được mau lẹ và hữu hiệu. Trong cuộc chiến chống nạn buôn người, các dòng nữ đang thi hành công tác linh hoạt các Giáo Hội địa phương theo đoàn sủng của mình một cách gương mẫu. Các trực giác và sáng kiến mục vụ của chị em đã vạch ra con đường một câu trả lời cấp thiết và hữu hiệu của Giáo Hội.”

Đại hội đầu tiên

Talitha Kum là câu Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng theo thánh Marco (5,41) bảo cô bé 12 tuổi con gái Ông Giairo nằm như chết: “Talitha Kum, Hỡi bé, Ta nói con hãy trỗi dậy!”, và cô bé được hồi sinh, trỗi dậy và bước đi.

Liên mạng được khai sinh hồi tháng 9 năm 2009 như một tổ chức quốc tế của các nữ tu chống lại nạn buôn người và giúp cộng tác, trao đổi thông tin giữa các phụ nữ và những người thánh hiến. Điều hợp viên Liên mạng Talitha Kum là nữ tu Gabriella Bottani, người Italia, thuộc dòng thừa sai thánh Comboni.

Trong đại hội tại Roma những ngày qua đã có 10 nữ tu dấn thân chống nạn buôn người đã được giải thưởng khích lệ. Các chị đến từ 10 quốc gia trong đó có Ấn độ, Nigeria, Italia, Thái Lan, Peru, Canada, Hoa Kỳ, Australia, và Philippine. Tất cả đều dấn thân dưới nhiều hình thức chống lại nạn nô lệ tân thời.

Nữ tu Jyoti Pinto

Nổi bật trong số các nữ tu được giải thưởng là Chị Jyoti Pinto, ở Mangalore Ấn độ và thuộc dòng các nữ tu đóa hoa nhỏ Betania, có trụ sở tại bang Karnataka.

Chị Jyoti hoạt động không biết mệt mỏi: chị điện thoại, viết thư, gặp gỡ đích thân các Bề trên tổng quyền để xin họ gia nhập mạng các nữ tu chống nạn buôn người, và đã có 70 dòng nữ với 600 nữ tu tham gia công tác này. Cụ thể các chị tìm cách chống lại hiện tượng các phụ nữ và trẻ nữ bị bán làm vợ, làm nô lệ cả đời, bị bóc lột như mại dâm. Trẻ em bị bó buộc làm việc trong các lò gạch, trong ngành xây cất... Họ thuộc những nhóm dân bộ lạc, đến từ những vùng nghèo nhất ở Ấn độ như các bang ở miền đông nước này: Orissa, Bihar, Jharkhand, Tây Bengal. Các phụ nữ bị lừa gạt và đưa tới những bang ở miền tây bắc Ấn như Punjab và Haryana. Giá các phụ nữ bị bán với giá từ vài trăm Rupie cho tới vài ngàn mỹ kim. (Oss. Romano 25-9-2019, Sala Stampa 26-9-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây