Đức Thánh Cha tiếp Tổng hội Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô

Thứ bảy - 05/10/2019 03:32

Đức Thánh Cha tiếp Tổng hội Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô

Đức Thánh Cha tiếp Tổng hội Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô | Vatican Media

Trong buổi tiếp kiến sáng hôm mùng 04/10/2019 vừa qua, dành cho Tổng Hội dòng Nữ Tử Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha mời gọi các thành phần của đời sống thánh hiến hãy tiến qua mùa đông để tái nở hoa và mang lại hoa trái, vượt thắng sự mệt mỏi và trỗi dậy tiếp tục hành trình.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Tổng Hội thứ 11 của dòng Nữ Tử thánh Phaolô, quen gọi là dòng Paoline, có 60 thành viên, tiến hành từ ngày 05/09 đến 05/10 này tại Roma. Các chị đến từ hơn 50 quốc gia và đã bầu nữ tu Anna Caiazza làm tân Bề trên Tổng Quyền của dòng. Chị năm nay 67 tuổi (1952), người Italia, đã từng làm Tổng cố vấn của dòng trong 2 nhiệm kỳ. Dòng Nử Tử Thánh Phaolô Chân phước Giacomo Alberione và Mẹ Đáng Kính Tecla Merlo sáng lập, chuyên hoạt động trong lãnh truyền thông xã hội, hiện có gần 2050 nữ tu thuộc 229 cộng đoàn tại 52 nước trên thế giới.

Huấn dụ của Đức Thánh Cha

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến thời “cam go và tế nhị” ngày nay và nhận xét rằng: “Nhiều người nói đời sống thánh hiến đang trải qua một mùa đông. Có thể là như thế, vì ơn gọi khan hiếm, tuổi trung bình của các tu sĩ lên cao, lòng trung thành với những lời cam kết qua việc khấn dòng không luôn luôn ở mức độ phải có. Trong tình trạng ấy - Đức Thánh Cha nói - thách đố lớn là tiến qua mùa đông để tái nở hoa và mang lại hoa trái. Sự lạnh lùng của xã hội, và nhiều khi nó cũng xảy ra giữa lòng Giáo Hội và chính đời sống thánh hiến, thúc đẩy chúng ta đi đến tận gốc rễ, sống các căn cội. Mùa đông, cả trong Giáo Hội và trong đời sống thánh hiến, không phải là một thời kỳ khô cằn và chết chóc, nhưng là thời điểm thuận lợi, giúp trở về với điều thiết yếu. Đối với chị em, đó là tìm lại những yếu tố của ơn gọi ngôn sứ của dòng, tái khám phá hành trình tông đồ và truyền giáo, vốn là điều không thể thiếu nơi một Nữ Tử Thánh Phaolô, để có thể ở các khu ngoại ô của tư tưởng và cuộc sống”.

Đồng cảm và chia sẻ với những người xung quanh

Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các Nữ Tử Thánh Phaolô để cho mình được thực tại gọi hỏi, đặt vấn đề, nêu vấn nạn. “Chị em hãy liên tục tìm kiếm những con đường gần gũi, duy trì trong tâm hồn khả năng đồng cảm với bao nhiêu nhu cầu chung quanh. Chị em hãy trở thành thừa sai bằng chứng tá cuộc sống, quy trọng tâm vào Chúa Kitô, đặc biệt đối với chị em, qua việc sản xuất các ấn phẩm sách báo, kỹ thuật số và truyền thông đa phương tiện, cổ võ huấn luyện cho dân chúng biết sử dụng các phương tiện truyền thông trong tinh thần phê bình, và sau cùng là sản xuất phim hoạt hình Kinh Thánh”. (SS Vat. 4-10-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây