Đức Thánh Cha tiếp Tổng hội Dòng Orsola Liên Hiệp Roma

Thứ năm - 03/10/2019 08:53

Đức Thánh Cha tiếp Tổng hội Dòng Orsola Liên Hiệp Roma

Đức Thánh Cha tiếp Tổng hội Dòng Orsola Liên Hiệp Roma | Vatican Media

Sáng ngày 03/10/2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến Tổng Hội Dòng thánh Orsola Liên Hiệp Roma. Ngài mời gọi các chị đừng quên chân trời rộng lớn của nhân loại, trong khi tìm kiếm những phương thế để theo đuổi các mục đích của cá nhân và cộng đoàn.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong số 28 dòng thánh Orsola thuộc quyền Tòa Thánh, Dòng thánh Orsola Liên Hiệp Roma đông nhất với hơn 1.600 nữ tu thuộc 204 nhà tại 36 nước năm châu, theo linh đạo của thánh Orsola và Angela Merici. Dòng này thành hình do sự liên kết nhiều Đan viện thánh Orsola tại các nước hồi năm 1900, dưới triều đại được Đức Giáo Hoàng Lêô XIII, và nay dòng chuyên về các hoạt động giáo dục học đường, tiếp đón và huấn luyện giới trẻ, người lớn, tham gia các công tác huấn luyện, truyền giáo, thăng tiến công lý, hòa bình và bảo tồn thiên nhiên.

Tổng Hội của dòng tiến hành tại Roma theo chủ đề “Cộng đoàn hoàn cầu, chúng ta tiến về một cuộc sống mới”.

Để ý đến toàn thể nhân loại

Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các chị rằng: “Bối cảnh chúng ta đang sống là một bối cảnh quốc tế và liên văn hóa, vì thế tôi mời gọi chị em, trong bầu không khí cầu nguyện, hãy tìm kiếm những phương thế thích hợp để không quên chân trời rộng lớn của nhân loại mà Chúa Giêsu đã hiến mạng sống, trong khi theo đuổi các mục tiêu cá nhân và cộng đoàn của chị em. Để được cậy, tôi cầu mong toàn dòng thánh Orsola Liên Hiệp Roma có những chọn lựa can đảm về truyền giáo, có khả năng biến đổi mọi sự, kể cả các phong tục, lối sống, thời khóa biểu, ngôn ngữ và các cơ cấu điều hành, và tông đồ, để chúng trở thành những kênh thích hợp hầu loan báo Tin Mừng cho thế giới ngày nay. Để được vậy, cần điều chỉnh lại các cơ cấu trong tinh thần mục vụ, để chúng luôn hướng về sứ vụ truyền giáo, “đi ra ngoài”, giúp tất cả mọi người đáp lại tình bạn mà Chúa Giêsu cống hiến cho họ”.

Sống chứng tá nhất quán

Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “Hơn bao giờ hết chúng ta cần những chứng tá phù hợp với những gì chúng ta tin và giảng dạy. Giáo Hội cần những người nam nữ, đi từ sự hoán cải bản thân, có khả năng cống hiến cho tha nhân sự lắng nghe, hiểu biết cùng với niềm vui Phúc Âm”.

Đức Thánh Cha đặc biệt khích lệ các nữ tu Orsola trong công tác giáo dục và ngài nhắc nhở rằng trong công tác này cũng cần phải có chứng tá bản thân của người giảng dạy, vì thế, - Đức Thánh Cha nói - “tôi mời gọi chị em hãy quan tâm chăm sóc đời sống thiêng liêng của mình.” (SS Vat. 3-10-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây