Đức Thánh Cha truyền chức 4 Giám mục chiều ngày 04/10/2019

Thứ bảy - 05/10/2019 10:35

Đức Thánh Cha truyền chức 4 Giám mục chiều ngày 04/10/2019

Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự thánh lễ truyền chức Giám mục, 04/10/2019 | Vatican News

Lúc 5 giờ chiều Thứ Sáu, 04/10/2019 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô để truyền chức Giám mục cho 4 vị mới được ngài bổ nhiệm trong thời gian gần đây.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đứng đầu danh sách là Michael Czerny, 73 tuổi (1946), thuộc dòng Tên, người Canada gốc Tiệp, Phó Tổng thư ký Phân bộ di dân và tị nạn, thuộc Bộ Phát triển nhân bản toàn diện. Theo giáo luật, Cha Czerny thụ phong Giám mục để có thể được phong Hồng y chiều ngày 05/10.

Ba tân Giám mục còn lại là những vị được chọn làm Sứ thần Tòa Thánh: Đức Cha Antoine Camilleri, 54 tuổi (1965) người Malta, nguyên Thứ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh, sẽ làm Sứ thần Tòa Thánh tại Ethiopia bên Phi châu. Đức Cha Ông Paolo Borgia, 53 tuổi người Italia, từ 3 năm nay là Phó Phụ Tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ làm Sứ Thần tại Côte d'Ivoire, Phi châu. Sau cùng là Đức Cha Paolo Rudelli, người Italia, năm nay 49 tuổi (1970), tân Sứ thần Tòa Thánh tại Burkina Faso.

Hiện diện tại buổi lễ tấn phong có hàng chục Hồng y và Giám mục, và khoảng 200 linh mục.

Bài giảng của Đức Thánh Cha

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở các tiến chức về sứ vụ Giám mục. “Hai nghĩa vụ chính của Giám mục là cầu nguyện và loan báo Lời Chúa: Anh em hãy loan báo lời Chân Thật, không phải những diễn văn nhàm chán chẳng ai hiểu”. Đức Thánh Cha cũng dặn dò các Giám mục về 3 sự gần gũi cần có: gần gũi Thiên Chúa qua kinh nguyện, gần các linh mục, linh mục đoàn, và sau cùng là gần dân: anh em hãy gần gũi những người nghèo, người yếu thế, và tất cả những người cần được tiếp đón và giúp đỡ, và hãy đặc biệt quan tâm đến những người không thuộc đoàn chiên Chúa... Anh em hãy nhớ rằng đây sẽ là sự gần gũi thứ tư. Sau cùng anh em hãy quan tâm tới tất cả các Giáo Hội địa phương, quảng đại giúp đỡ những cộng đoàn Giáo Hội cần được trợ giúp hơn cả”.

Một điều bất ngờ xảy ra trong lễ tấn phong là có một vài mảnh vôi từ trần đền thờ bị lở và rơi xuống, phía bên trái bàn thờ chính, nhưng không có ai bị gì. Một số tín hữu tại khu vực này bị di tản sang chỗ khác và khu vực này được bố trí rào chắn.

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây