Đức Thánh Cha viếng thăm Trạm Y Tế Người Nghèo

Thứ bảy - 16/11/2019 20:32

Đức Thánh Cha viếng thăm Trạm Y Tế Người Nghèo

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện cùng các người nghèo tại Trung tâm Palazzo Migliori. | Vatican Media

Lúc 4 giờ chiều Thứ Sáu 15/11/2019 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm các nhân viên thiện nguyện và nhiều người nghèo tại Trạm Y Tế được bố trí tại khu hàng cột phía trái của Quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ ba.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đức Thánh Cha được Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ Tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng, tháp tùng. Ngài tiến qua các khu khám bệnh, từ phòng khám tổng quát, đến phòng bệnh ngoài da, tim mạch, phụ khoa, bệnh mắt và bệnh chân, bệnh phong thấp, và tiểu đường. Đức Thánh Cha chào thăm và các ơn các bác sĩ và nhân viên y tế khác trong công tác thiện nguyện này trong đó có một số nữ nhân viên Hội Chữ Thập Đỏ và Hiệp hội các bác sĩ toàn khoa.

Trong dịp Ngày Thế giới người nghèo lần thứ hai hồi năm ngoái, đã có hơn 2 ngàn bệnh nhân nghèo được khám và trợ giúp miễn phí tại Trạm Y Tế tương tự tại Quảng trường thánh Phêrô.

Đức Thánh Cha khánh thành Trung tâm tiếp đón người không gia cư

Sau khi viếng thăm Trạm Y Tế, cùng chiều ngày Thứ Sáu vừa qua (15/11) Đức Thánh Cha đã đến khánh thành Trung Tâm mới đón tiếp người vô gia cư, ban ngày và ban đêm.

Trung tâm này ở gần vòng cột ở Quảng trường Thánh Phêrô, rộng 2 ngàn mét vuông, chiếm trọn một nhà 4 lầu do một dòng nữ để lại, thuộc quyền sở hữu của Tòa Thánh như một lãnh thổ ngoại địa. Sở quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi là APSA, đã trao quyền sử dụng cho Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha, hiện do Đức Hồng y Konrad Krajewski người Ba Lan đảm trách.

Trung tâm được đặt tên là Palazzo Migliori, tên của gia đình sở hữu chủ, họ nhường lại cho Tòa Thánh hồi năm 1930. Trong nhà có thang máy và ở lầu một có nhà nguyện rộng rãi. Các phòng dành cho người qua đêm ở lầu 3 và lầu 4 và có thể đón nhận tới 50 người.

Những người trọ tại đây có thể dùng bữa tối và ăn sáng ở lầu 2 và phụ trách việc làm bếp có một số người thiện nguyện và các phó tế vĩnh viễn của giáo phận Roma. Từ nhiều năm nay, nhóm thiện nguyện này vẫn chuẩn bị hơn 250 bữa ăn nóng để phân phát ban tối cho những người nghèo ở 3 nhà ga xe hỏa Roma là Termini, Tiburtina và Ostiense.

Lầu 1 và lầu 2 của tòa nhà được dành cho các dịch vụ ban ngày, cũng do một nhóm người thiện nguyện đảm trách. Có một phòng dành cho việc lắng nghe và đối thoại, một phòng dành cho việc sử dụng các máy vi tính, phòng khác dành cho việc giải trí hoặc các hoạt động văn hóa khác.

(Elemosimoneria 15-11-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây