Giáo Hội sắp có thêm 5 chân phước

Thứ bảy - 05/10/2019 04:02

Giáo Hội sắp có thêm 5 chân phước

Đức hồng y Stefano Wyszynski và Thánh Gioan Phaolô II (khi đó là Đức hồng y Karol Wojtyla) | Photo Courtesy of Adam Bujak/Bialy Kruk.

Giáo Hội sắp có thêm 5 chân phước mới, đứng đầu là Đức hồng y Stefano Wyszynski, cố giáo chủ Công Giáo Ba Lan thời cộng sản, bị giam cầm 3 năm mà không hề xét xử. Đức hồng y qua đời năm 1981 hưởng thọ 80 tuổi.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Hôm 03/10/2019 vừa qua, sau khi được phép của Đức Thánh Cha hôm trước đó, Đức hồng y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đã công bố các sắc lệnh liên quan đến các án phong thánh, gồm 1 sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Vị Tôi Tớ Chúa - Đức hồng y Wyszynski, tiếp đến là phép lạ của linh mục Francesco Mottola, người Italia, sáng lập tu hội đời các Nữ Hiến Sinh Thánh Tâm, qua đời năm 1969 thọ 68 tuổi. Thứ ba là phép lạ của Nữ Tôi Tớ Chúa Alessandra Sabattini, giáo dân Italia, qua đời tại Bologna năm 1984 lúc mới 23 tuổi.

Hai sắc lệnh kế tiếp nhìn nhận cuộc tử đạo của giáo dân Roig y Diggle, thuộc Liên đoàn giới trẻ Kitô miền Catalugna, bị xử bắn vì đức tin năm 1936 trong cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha lúc mới 19 tuổi. Sau cùng là Nữ Tôi Tớ Chúa - giáo dân Benigna Cardoso da Silba, người Brazil, bị sát hại năm 1941 lúc mới 13 tuổi, vì quyết liệt bảo vệ trinh tiết.

Ngoài các sắc lệnh trên đây, Đức Thánh Cha cũng cho phép công bố 2 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của hai vị Tôi Tớ Chúa.

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây