Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Giới trẻ Công Giáo Cuba

Chủ nhật - 04/08/2019 06:12

Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Giới trẻ Công Giáo Cuba

Pope Francis during World Youth Day in Panama in January 2019 | Vatican News

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích giới trẻ Công Giáo Cuba quyết tâm noi gương Mẹ Maria và trở thành những môn đệ thừa sai, giúp những người trẻ khác khám phá sự hiện diện của Chúa Giêsu và lắng nghe tiếng Chúa.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Trên đây là nội dung sứ điệp Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ khanh Tòa Thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến giới trẻ Công Giáo nhân dịp Đại hội giới trẻ Công Giáo toàn quốc Cuba lần thứ 2, tiến hành cho đến Chúa nhật 04/08 này, với chủ đề “Này tôi là tôi tớ Chúa, xin xảy ra cho tôi theo lời Ngài”.

Nội dung sứ điệp Đức Thánh Cha

Trong sứ điệp, Đức Hồng y Parolin cho biết Đức Thánh Cha thân ái chào thăm ban tổ chức và các tham dự viên Đại hội, đồng thời khích lệ họ quyết liệt noi gương Đức Trinh Nữ Maria, Tôi Tớ trung tín của Chúa, và cảm nghiệm niềm vui vì đã gặp Chúa, đồng thời, trong tư cách là những chứng nhân về sự phục sinh của Chúa, hãy sẵn sàng để cho mình được biến đổi thành những môn đệ thừa sai, để nhiều người trẻ khác có thể khám phá sự hiện diện của Chúa Giêsu, lắng nghe tiếng Chúa, tăng trưởng trong tình bạn với Chúa và nhờ đó xây dựng một cuộc sống dựa trên lòng trung thành và thương xót”.

Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh cũng nói rằng: “Đức Thánh Cha Phanxicô cầu xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, bảo vệ mọi người dân Cuba, trong tình thương vô biên của Chúa, đồng hành với họ trong mọi thời điểm của cuộc sống, và Đức Thánh Cha vui lòng ban phép lành Tòa Thánh cho họ như bảo chứng hồng ân dồi dào của Chúa”.

Nhà nước Cuba làm khó dễ

Theo chương trình dự kiến, Đại hội Giới trẻ Công Giáo toàn quốc Cuba lần thứ 2 tiến hành với cuộc hành hương từ thành phố Santiago de Cuba đến Đền thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, và có buổi đi đàng thánh giá trọng thể. Tại mỗi giáo phận, cũng dự kiến các buổi cử hành công cộng, như buổi canh thức tại thủ đô La Habana và các buổi đi đàng Thánh Giá ở địa phương.

Nhưng cách đây một tuần, Ban tôn giáo chính phủ Cuba ra thông báo không cho cử hành chung và trọng thể ngoài trời tại bất kỳ giáo phận nào ngoài Santiago de Cuba, và chỉ cho cử hành trong khuôn khổ thánh đường. Vì thế, ban tổ chức Đại hội giới trẻ Công Giáo toàn quốc Cuba phải thay đổi chương trình.

Phản ứng và nhắn nhủ của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba

Đức Cha García Ibanez, Tổng giám mục giáo phận Santiago de Cuba kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba, lấy làm tiếc vì chương trình cử hành Đại Hội phải thay đổi và cho biết Đại hội được cử hành tại mỗi giáo phận, trong một địa điểm duy nhất. Đức Tổng giám mục Ibanez nói:

“Điều dễ hiểu là có sự bất mãn ban đầu trước một biện pháp mà ta không hiểu được, nhưng qua kinh nghiệm, chúng ta biết rằng trong đời sống thiêng liêng và trong đời sống Kitô, vẫn luôn có những khó khăn và chướng ngại. Đứng trước thực tại này, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng từ con đường Thánh Giá nảy sinh Hy Vọng. Chúa khích lệ chúng ta tiến bước và nêu gương cho chúng ta, vác thánh giá vì những thiếu sót và bất trung của chúng ta. Chiến thắng thuộc về Đấng Phục Sinh”.

Học cách khám phá sự hiện diện của Chúa

Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba khích lệ các bạn trẻ hãy học khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi biến cố, và thực tế đã có những hoa trái phong phú. Tình trạng khó khăn này đã giúp khám phá những khả năng và thiếu sót của chúng ta, cũng như óc sáng tạo, biết vượt qua những khó khăn, và không để chúng đè bẹp chúng ta.

Sau cùng, Đức Tổng giám mục García Ibanez nhắn nhủ các bạn trẻ Cuba khi cử hành tại mỗi giáo phận địa phương, hãy để ý đến các giáo phận khác và cầu nguyện cho nhau, đặc biệt cho giới trẻ, hiệp nhất với nhau trong cùng một tinh thần, tuy có xa cách nhau về không gian. (Sismografo 2-8-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây