Tin bên lề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thái Lan và Nhật Bản

Thứ tư - 20/11/2019 03:26

Tin bên lề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thái Lan và Nhật Bản

Đức Thánh Cha chào thăm các ký giả cùng đi. | Vatican News

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bắt đầu chuyến tông du thứ 32, kéo dài một tuần, từ 19 đến 26/11, tại hai nước Thái Lan và Nhật Bản.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Lên đường

Lúc 6 giờ chiều ngày 19/11/2019, trước khi giã từ nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican để ra phi trường, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp và chào thăm khoảng 10 người già do các Tiểu Muội người nghèo chăm sóc tại nhà dưỡng lão cạnh Nhà thờ Thánh Phêrô bị giam cầm (San Pietro in Vincoli), gần hí trường Colosseo ở Roma. Đoàn người được Đức Hồng y Konrad Krajewski, người Ba Lan, Chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, dẫn đến.

Như thường lệ, trước cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã đến cầu nguyện tại Đền thờ Đức Bà Cả, trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma để xin ơn phù trợ của Mẹ Thiên Chúa.

Đây là lần thứ tư, Đức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm Đông Á: lần đầu tại Hàn Quốc năm 2014, rồi Sri Lanka và Philippines năm sau đó (2015), tiếp đến là Myanmar và Bangladesh năm 2017.

Máy bay Alitalia

Chiếc Airbus A330 của hãng Alitalia chở Đức Thánh Cha, đoàn tùy tùng và 70 ký giả cùng đi, được đặt tên là “Giovanni Battista Tiepolo” và mang số AZ4000.

Đây là chuyến bay thứ 178 của hãng Alitalia chở các vị Giáo Hoàng tông du các nơi, bắt đầu từ năm 1964 khi Đức Giáo Hoàng Phaolô 6 viếng thăm Thánh Địa.

Ban giám đốc hãng đã chọn 4 phi công nhiều kinh nghiệm và 6 tiếp viên phi hành đảm nhận chuyến bay. Phi công trưởng là Ông Alberto Colautti, 58 tuổi, với 15 ngàn giờ bay, nguyên là phi công trực thăng của không quân Italia. Đứng thứ hai là phi công Carlo Mariani, 62 tuổi với 22 ngàn giờ bay, tiếp đến là chuyên viên Ruggero Leonetti, 58 tuổi, 16 ngàn giờ bay, sau cùng là ông Gianni Del Guerzo 53 tuổi, 20 ngàn giờ bay.

Chào thăm các ký giả

Sau khi máy bay cất cánh lúc 19 giờ 15 và trực chỉ phi trường “Don Mueang” ở Bangkok, Thái Lan, Đức Thánh Cha đã đến chào thăm từng người trong số 70 ký giả cùng đi. Ngài nói:

“Chào anh chị em, cám ơn anh chị em cùng đi với tôi trong chuyến này, cám ơn vì công việc của anh chị em làm cho nhiều người được thông tin, được biết các văn hóa xa lạ so với Tây Phương”.

Khi chào thăm từng ký giả, Đức Thánh Cha tỏ ra dè dặt tuyệt đối, nét mặt đăm chiêu hơn. Đây không phải là lúc trả lời câu hỏi của giới báo chí. Phái viên báo Corriere della sera (Người đưa tin chiều) của Italia, Ông Gian Guido Vecchi, kể lại: một ký giả người Nhật hỏi ngài về Fukushima, nhưng Đức Thánh Cha nói nhỏ: “Tôi sẽ nói về vấn đề này vào lúc thuận tiện”.

Những đề tài có thể được đề cập đến trong chuyến viếng thăm lần này của Đức Thánh Cha là đối thoại với Phật giáo và Thần đạo, nạn du lịch tình dục và khai thác trẻ vị thành niên, án tử hình, nguy cơ hạt nhân, giải trừ võ trang và hòa bình thế giới. Nhưng cũng có vấn đề Trung Quốc. Dư luận muốn Đức Giáo Hoàng lên tiếng về sự đàn áp của Trung Quốc ở Hong Kong, nhưng cả về tình trạng các tín hữu Công Giáo thầm lặng ở Hoa Lục sau Hiệp định tạm thời ký kết giữa Trung Quốc và Tòa Thánh về vấn đề bổ nhiệm Giám Mục, và các cuộc bách hại vẫn còn chống các tín hữu Công Giáo thầm lặng ở một số nơi tại Hoa Lục.

(Corr. della sera 20-11-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây