Niên giám Tòa thánh 2021-2022, người Công giáo gia tăng trên toàn thế giới

Thứ sáu - 17/03/2023 19:12
Vatican đã công bố Niên giám Tòa thánh 2023 và Niên giám thống kê của Giáo hội 2021, trong đó công bố số lượng các tín hữu, chủng sinh, phó tế, linh mục và giám mục của Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới. Dữ liệu được Tòa thánh cung cấp từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022.

Người Công giáo trên thế giới gia tăng
Niên giám cho thấy số người Công giáo đã được rửa tội đã tăng từ 1,36 tỷ vào năm 2020 lên 1,37 tỷ vào năm 2021, mức tăng 1,3%.
Vào năm 2021, người Công giáo trên toàn thế giới chiếm 17,67% trong tổng số 7,78 tỷ dân.
Châu Phi là nơi có số người rửa tội tăng nhiều nhất với 3,1%, châu Á tăng 0,99%, trong khi châu Mỹ là 1,01%. Ở châu Âu con số vẫn ổn định, không tăng hoặc giảm.
Số lượng tín hữu Công giáo lớn nhất là ở lục địa Châu Mỹ, chiếm 48% số người Công giáo trên thế giới. Khoảng 57% người Công giáo của lục địa là ở Nam Mỹ và 27% trong số đó tập trung ở Brazil, quốc gia có nhiều người Công giáo nhất thế giới, khoảng 180 triệu người.
Giám mục giảm
Theo dữ liệu năm 2021, có 462.388 thành viên thuộc hàng giáo sĩ. Trong số này có 5.340 giám mục, 407.872 linh mục và 49.176 phó tế vĩnh viễn. So với năm 2020 có 5.363 giám mục. Các giám mục giảm ở tất cả các châu lục ngoại trừ châu Phi.
Số linh mục cũng giảm
Số linh mục giảm từ 410.219 vào năm 2020 xuống còn 407.872 vào năm 2021, tức là mức giảm là 0,57%.
Ở Châu Âu và Châu Mỹ, linh mục giáo phận và linh mục dòng giảm; trong khi ở Châu Phi và Châu Á, cả hai đều tăng.
Ở Châu Phi, số linh mục giáo phận tăng từ 35.561 lên 36.535, tăng 2,74%, trong khi các linh mục dòng tăng 3,65%. Ở châu Á, mức tăng trưởng là 1,0%.
Châu Đại Dương ghi nhận mức tăng 0,2%.
Dựa trên những con số này thì trung bình số giáo dân trên một linh mục vào năm 2021 như sau: ở Châu Mỹ 5.534, Châu Phi 5.101, Châu Đại Dương 2.437, Châu Á 2.137 và Châu Âu 1.784.
Các phó tế vĩnh viễn gia tăng
Năm 2020 là 48.635 và năm 2021 là 49.176, mức tăng 1,1%. Con số gia tăng theo từng châu lục. Ở châu Âu, tăng từ 15.170 lên 15.438; trong khi ở châu Mỹ, tăng từ 32.226 lên 32.373.
Chủng sinh và tu sĩ giảm sút
Theo số liệu năm 2021, có 109.895 chủng sinh, trong đó 61% là chủng sinh thuộc giáo phận và 39% còn lại là dòng. So với năm 2020 giảm 1,8%.
Các tu sĩ cũng giảm sút. Năm 2020 có 50.569 và giảm xuống còn 49.774 vào năm 2021,  giảm -1,6%.
Mức giảm theo từng châu lục như sau: Châu Âu -4,1%, Bắc Mỹ -3,6%, Châu Đại Dương -10,3%, ở Châu Phi, tăng 2,2% và không thay đổi ở Châu Âu.
G. Võ Tá Hoàng tổng hợp

Nguồn tin: www.hoangcatholic.com

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây