Tìm hiểu Bí tích Hòa Giải: Tại sao lơ là, nản lòng, xấu hổ khi đi xưng tội?

Thứ ba - 17/08/2021 18:33

Cảm thức về lòng thương xót của Thiên Chúa phải là niềm an ủi và sức mạnh nâng đỡ hối nhân trong những lúc thử thách và yếu đuối, giúp hối nhân không đầu hàng, khép kín và không xấu hổ ngõ hầu dễ dàng đi xưng tội.

Nhưng thực tế vẫn có nhiều người lơ là, xấu hổ hay nản lòng về việc xưng tội. Tại sao vậy?

Kính mời quý vị đón xem phần chia sẻ của linh mục GB Hoàng Xô Băng DCCT để có câu trả lời cho câu hỏi trên.

Nguồn tin: dcctvn.org

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây