ĐTC phê chuẩn việc sửa đổi cơ quan giám sát thông tin tài chính của Vatican

Thứ bảy - 12/12/2020 16:21
DHôm thứ Bảy ngày 5/12 Đức Thánh Cha Phanxicô đã thông qua Quy chế mới của Cơ quan Thông tin Tài chính và đổi tên nó thành Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính. Quy chế xác định lại vai trò của các quản trị viên và phân bổ một số quyền hạn nội bộ.
Thông qua một văn bản viết tay có hiệu lực pháp lý, Đức Thánh Cha đã phê duyệt Quy chế mới. Quy chế này có hiệu lực ngay lập tức vào thứ Bảy, 5/12.
Phòng Báo chí Tòa Thánh giải thích quyết định của Đức Thánh Cha: “Trong cuộc cải cách tổng thể mà Đức Thánh Cha Phanxicô mong muốn đối với Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican, nhằm mục đích minh bạch hơn và tăng cường kiểm soát trong lĩnh vực kinh tế-tài chính, Đức Thánh Cha đã phê duyệt Quy chế mới của Cơ quan Thông tin Tài chính, kể từ ngày hôm nay, sẽ được gọi là Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính”.
Ông Carmelo Barbagallo, Chủ tịch của Cơ quan Thông tin Tài chính, giờ đây trở thành Chủ tịch của Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính. Ông cho biết những thay đổi quan trọng nhất hiện nay là về cơ cấu tổ chức và quản trị của cơ quan này.
Vai trò "giám sát"
Ông Barbagallo nói rằng đây không chỉ là sự thay đổi tên nhưng còn giúp cho Cơ quan “phù hợp với các nhiệm vụ thực sự được giao phó cho nó”. Ông cho biết, ngoài nhiệm vụ ban đầu là tình báo chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Cơ quan này cũng đã thực hiện các chức năng quản lý và giám sát “thận trọng” đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính trên cơ sở chuyên nghiệp, chẳng hạn như đối với Ngân hàng Vatican. Ông nói: “Đây là lý do của việc bổ sung thuật ngữ ‘giám sát’, tất nhiên là được hiểu trong lĩnh vực tài chính.”
Phân bổ quyền hạn
Phòng Báo chí cho biết “những thay đổi chính bao gồm việc đổi mới sự phân bổ vai trò giữa Chủ tịch và Ban quản lý và việc thành lập một đơn vị mới chuyên về 'Các vấn đề pháp lý và quy luật’”.
Tuyển dụng
Một điểm mới khác là để thuê và tuyển dụng, Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính giờ đây sẽ phải thông qua ủy ban đánh giá độc lập về việc tuyển dụng nhân sự giáo dân cho các thực thể khác nhau của Giáo triều Roma. Ông Barbagallo giải thích rằng lý do đằng sau việc này là để điều chỉnh các quy tắc hành chính của Cơ quan với các quy tắc của các cơ quan giám sát khác của Giáo triều Roma, vốn đã tuân theo các quy tắc chung cho các phân bộ và văn phòng khác nhau. Theo ông, điều này “đảm bảo việc lựa chọn ứng viên rộng rãi hơn và kiểm soát tốt hơn trong các quyết định tuyển dụng, tránh rủi ro tùy tiện”. (CSR_9036_2020)

 
Hồng Thủy
Nguồn: vaticannews.va/vi  
 

Nguồn tin: giaophannhatrang.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây