GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Caritas Phan Thiết: Chương Trình Hội Thảo Tổng Kết Dự Án

IMG 2604

IMG 2604

HỘI THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN “HỖ TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ NGƯỜI CÓ H HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG” (2017-2019) VÀ HOẠCH ĐỊNH CHO DỰ ÁN MỚI (2020-2022)

hình ảnh



Từ năm 2017-2019, Giáo Phận Phan Thiết đã cộng tác với Caritas Việt Nam tham gia dự án “ Hỗ trợ người khuyết tật và người có H hòa nhập cộng đồng”, đến nay dự án đã gần kết thúc, nên ngày 16/12/2019 ban Khuyết tật và HIV Caritas Giáo Phận đã tổ chức buổi hội thảo báo cáo tổng kết dự án tại Giáo Xứ Vinh Lưu, nhằm mục đích nhìn lại những hoạt động đã thực hiện, những thuận lợi, khó khăn và những tác động đối với người khuyết tật và HIV trong quá trình thực hiện dự án, hầu có những đường hướng hữu hiệu hơn cho dự án tiếp theo (2020-2022).

Tham dự buổi hội thảo, có sự hiện diện của Cha Giám Đốc Caritas Phan Thiết, Quý Cha đặc trách Caritas các Giáo Hạt, Quý Sơ chuyên trách ban khuyết tật và HIV cùng 20 cộng tác viên, tình nguyện viên thuộc các Giáo Xứ trong Giáo Phận Phan Thiết.

Mở đầu là lời chào khai mạc của Cha Phêrô Nguyễn Đình Sáng- Giám Đốc Caritas Giáo Phận Phan Thiết. Ngài mời gọi Quý Cha, quý cộng tác viên, tình nguyện viên cùng nhau hợp tác trong công việc nhằm đem lại niềm vui, sự hạnh phúc cho những người kém may mắn trong xã hội “Vì Caritas là cho đi, là chia sẻ trong khả năng mình có, như thế mới làm giàu cho chính mình trên Nước Trời”.

Tiếp đến là phần báo cáo về những hoạt động của ban Khuyết tật và HIV. Tính đến thời điểm này, ban HIV - Caritas Phan Thiết đã tiếp cận được 72 bệnh nhân HIV, thành lập được một nhóm tự lực Osaka, cùng tổ chức nhiều hoạt động hữu ích giúp người có H hòa nhập cộng đồng: như mở những khóa tập huấn cung cấp kiến thức, hỗ trợ vốn làm ăn, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân, học bổng cho trẻ OVC,….. Nói về khuyết tật, toàn tỉnh Bình Thuận có trên 10.000 ngàn người Khuyết tật, tuy nhiên ban khuyết tật Caritas đã tiếp cận được hơn 600 bệnh nhân sống tại cộng đồng, và có các hoạt động hỗ trợ cho người Khuyết tật như: trao xe lăn, xe lắc giúp họ có phương tiện đi lại, hỗ trợ hạt gạo tình thương, giúp họ tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước, hỗ trợ vốn làm ăn…Đó là một số hoạt động của hai ban đã hỗ trợ cho người Khuyết tật và HIV trong những năm qua. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện dự án, vì thế ban chuyên trách dự án HIV và Khuyết tật  cùng quý Cộng tác viên, Tình nguyện viên rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của Quý Cha cũng như của mọi người, để tình thương có thể được lan tỏa đến với những người kém may mắn trong xã hội, “vì Giáo Hội là Giáo Hội của người nghèo”.

Cuối cùng mọi người cùng nhau thảo luận, đưa ra những định hướng cho dự án mới. Ai cũng hy vọng một chân trời mới được ló rạng, vì vậy những kế hoạch thực tế dành cho người khuyết tật và HIV được đưa ra, hầu giúp họ có một tinh thần lạc quan, yêu đời và một đời sống tốt hơn qua những bàn tay nhỏ bé nối dài với cánh tay của Đức Kitô trên thế giới này. Ước mong những định hướng đưa ra được thực hiện để qua đó Danh Đức Kitô được mọi người biết đến.

BTT Caritas Phan Thiết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây