GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Caritas Phan thiết tổ chức tập huấn:  “Chăm sóc sức khỏe” cho người có H.

IMG 4907

IMG 4907

Caritas Phan thiết tổ chức tập huấn:
 “Chăm sóc sức khỏe” cho người có H.

hình ảnh

Trong hai ngày 4-5/12/2020, tại trung Tâm Thánh Mẫu TàPao, ban HIV Caritas Phan Thiết đã tổ chức tập huấn cho các thành viên nhóm tự lực OSaka với chủ đề: “Tiếp cận chính sách y tế, chăm sóc sức khỏe” cho các bệnh nhân HIV, với mục đích giúp cho người có H tiếp cận được các chính sách y tế, chế độ bảo hiểm dành riêng cho người có H, cách tự chăm sóc bản thân đặc biệt cho phụ nữ trong thời gian thai kỳ. Bên cạnh đó, buổi tập huấn cũng giúp cho các anh chị trong nhóm hiểu biết hơn về cách thức phòng ngừa và bảo vệ người bạn của mình trong quan hệ tình dục, hạn chế sự lây lan.


Tham dự khóa tập gồm có 35 anh chị em thuộc nhóm tự lực Osaka, các tình nguyện viên, bác sĩ Trần Minh Trường – Tập huấn viên, Soeur Anna Trà Thị Ảnh - Caritas Huế cùng quý Soeur văn phòng Caritas Phan Thiết - thuộc ban hỗ trợ NCH và người khuyết tật.

Vào lúc 17 giờ chiều ngày 04/12/2020, các thành viên nhóm tự lực đã tập trung đông đủ. Sau giờ cơm tối, vào lúc 19h00 các anh chị em nhóm tự lực cùng quây quần bên nhau, để chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, đồng thời cũng là dịp để các thành viên mới làm quen, gia nhập vào gia đình nhóm tự lực. Tiếp theo chương trình Soeur Vân Anh – Chuyên trách ban hỗ trợ NCH đã chia sẻ cho các anh chị em về quyền và nghĩa vụ, cũng như những chính sách về bảo hiểm y tế mà những bệnh nhân HIV có quyền được hưởng và có nghĩa vụ phải thực hiện. Sau giờ chia sẻ, các thành viên cùng nhau lên núi Đức Mẹ Tapao để cầu nguyện. Mọi người không phân biệt tôn giáo đã cùng nhau dâng lên Chúa qua sự cầu bầu của Mẹ Tapao những lời kinh, lời cầu nguyện chung cũng như riêng cá nhân từng thành viên. Thật cảm động với sự chia sẻ của anh Nguyễn Đình L, anh nói “ con đã xin Đức Mẹ giúp con bỏ được ma túy, và đã hai ngày nay con không sử dụng nó, chỉ xin Đức Mẹ ban cho con đủ nghị lực, đủ niềm tin để có thể chiến thắng được bản thân mình”.

Sáng ngày 05/12/2020 Bác sĩ Trần Minh Trường đã giúp cho các anh chị em nhớ lại những kiến thức cơ bản về HIV, đồng thời hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe khi bị nhiễm H, cách riêng cho các phụ nữ muốn mang thai biết cách tự chăm sóc để không ảnh hưởng đến thai nhi. Bên cạnh đó, mọi người cùng được chia sẻ với nhau những điều có lợi cho sức khỏe và quyết tâm bỏ đi những điều làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân mình. Riêng các trẻ OVC, được Soeur Loan ôn lại cho kỹ năng về bảo vệ bản thân, ngăn chặn những hành vi có thể làm tổn hại đến bản thân, và giúp phòng ngừa tốt hơn cho sự phát triển toàn diện đối với trẻ em có H.

Sau hai ngày về bên Trung Tâm Thánh Mẫu TàPao, được tham dự buổi tập huấn, đến bên Mẹ để dâng lên Mẹ những niềm vui nỗi buồn, những đau đớn của bệnh tật….. Niềm vui và sự hy vọng ùa về hiện rõ trên từng khuôn mặt của từng tham dự viên. Tất cả như một ngày hội lớn của các anh chị em có H. Cơ hội gặp gỡ, tiếp cận với những chuyên đề về y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ trẻ em khỏi những xâm hại, nâng cao ý thức bảo vệ, không những bản thân mà cho những người xung quanh trong cộng đồng, cho người bạn của mình. Thật là hạnh phúc khi cùng nhau chia sẻ với các anh chị em có H trong những ngày này, như món quà nhỏ dâng lên Chúa Hài Đồng trong đêm Giáng Sinh. Hy vọng rằng hai ngày ngắn ngủi này, phần nào giúp các anh chị có H tiếp cận nhiều kiến thức bổ ích cho bản thân, sống niềm tin yêu hy vọng vào cuộc sống như chia sẻ của một thành viên trong nhóm:“Các anh chị hãy tự đốt đuốc sáng cho chính bản thân mình để ánh sáng ấy mãi mãi bừng cháy, sưởi ấm tâm hồn anh chị em, xoa dịu bớt những nỗi đau khổ bệnh tật, sự kỳ thị, phân biệt mà chính anh chị em đang phải gánh chịu”.

Kết thúc buổi tập huấn mọi người cùng nhau ra về trong bình an, và cảm thấy ấm lòng vì được chia sẻ, được yêu thương, gặp gỡ và thân thiện với nhau như anh chị em trong một gia đình. Nguyện xin Chúa chúc lành cho Quý ân nhân, cũng như các anh chị em nhóm tự lực luôn được bình an và sống triển nở trong cuộc sống của mình.

Ban TT Caritas Phan Thiết.



 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây