GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Giới Trẻ Phan Sinh Miền Phan Thiết – Chương Trình Quà Tặng Giêsu

Giới Trẻ Phan Sinh Miền Phan Thiết – Chương Trình Quà Tặng Giêsu
GIỚI TRẺ PHAN SINH MIỀN PHAN THIẾT – CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG GIÊSU

Trong bầu khí Giáng Sinh đang ngập tràn, vào lúc 08g Chúa Nhật ngày 29.12.2019, hơn 100 bạn Giới trẻ Phan Sinh miền Phan Thiết (GTPS) đã quy tụ về Cơ sở Bảo trợ xã hội người khuyết tật Phước An thuộc thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận để cùng với gần 40 em học viên chia sẻ niềm vui mừng Ngôi Hai giáng trần.

Khi đến đây, các bạn GTPS cùng với gần 40 em học viên ở đây ca hát, nhảy múa, trò chuyện với các em. chơi đùa với các em, cùng quây quần bên nhau để ăn bữa trưa do các cô chú Phan Sinh Tại Thế (PSTT)nấu. Sự e dè và rụt rè ban đầu dường như đã biến mất tự lúc nào. Thay vào đó là những cái ôm, những lời chuyện trò thân tình, sự cố gắng cùng nhau vượt qua những trò chơi.

Hình ảnh

Bên cạnh đó, thông qua trò chơi thiết kế thiệp mừng năm mới các bạn GTPS đã gửi lời chúc mừng – sức khỏe – an bình đến quý soeur phụ trách và các em khuyết tật nhân dịp năm mới 2020.

Vào lúc 15g00, các bạn GTPS và các em khuyết tật cùng nhau tham dự thánh lễ. bài giảng của cha Fx. Vũ Văn Mai - trợ uý miền, cha mời gọi các bạn giới trẻ cùng nhau lắng đọng tâm hồn và ý thức về sự may mắn của bản thân để biết san sẻ với những mảnh đời bất hạnh hơn mình.

Sau thánh lễ là phần trao 40 phần quà và 10 thùng sữa của quý ân nhân cho các em ở cơ sở bảo trợ.

Phát động chương trình: QUÀ TẶNG GIÊSU với phương châm “Cho đi là còn mãi”; đây là cơ hội để giúp các bạn GTPS ý thức Mùa Vọng là thời gian để các tín hữu chuẩn bị lòng trí đón mừng Chúa đến với nhân loại. Mùa Giáng Sinh là mùa cho đi, bởi lẽ khi xưa Chúa Cha đã trao ban Chúa Giêsu cho chúng ta thì nay chúng ta cũng hãy trao ban những điều tốt đẹp cho nhau bằng việc mang quà tặng Giêsu trao cho những người kém may mắn hơn chúng ta. Chương trình dự kiến với kinh phí 12 triệu đồng, đã được bắt đầu bằng công việc đơn giản nuôi heo đất
từ 3 tháng trước của các bạn GTPS kêu gọi hỗ trợ từ phía PSTT và quý ân nhân.


Chương trình kết thúc vào lúc 17g, các bạn cùng nhau chụp hình chung lưu niệm và không quên chào nhau bằng những câu cầu chúc, những cái bắt tay và những cái ôm ấm tình huynh đệ. Mọi người ra về với những hình ảnh thật cảm động của các em học viên nơi đây, ai ai cũng mong mình sẽ cố gắng hơn để là những nhân chứng sống động về tình yêu của Chúa bằng những việc làm thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Maria Lê Thị Tuyết Nhi
(BTV GTPS miền Phan Thiết)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây