GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Công nghị các Giám mục Công Giáo Ucraina nhóm tại Roma

Công nghị các Giám mục Công Giáo Ucraina nhóm tại Roma
Trong những ngày này, từ mùng 1 đến mùng 10/9, Công nghị các Giám mục thuộc Giáo Hội Công Giáo Ucraina nghi lễ Đông Phương, đang tiến hành tại Roma dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk với sự tham dự của khoảng 50 Giám mục Công Giáo Ucraina đến từ các nơi trên thế giới.

Công nghị các Giám mục Công Giáo Ucraina nhóm tại Roma

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến Công nghị các Giám mục thuộc Giáo Hội Công Giáo Ucraina nghi lễ Đông Phương | Vatican Media

Trong những ngày này, từ mùng 1 đến mùng 10/9, Công nghị các Giám mục thuộc Giáo Hội Công Giáo Ucraina nghi lễ Đông Phương, đang tiến hành tại Roma dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk với sự tham dự của khoảng 50 Giám mục Công Giáo Ucraina đến từ các nơi trên thế giới.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Công nghị có chủ đề là “Hiệp thông trong cuộc sống và chứng tá của Giáo Hội Công Giáo Ucraina Đông phương”, và lần này được tiến hành ở Roma nhân dịp kỷ niệm 50 năm khánh thành Vương cung thánh đường thánh Sofia là trụ sở của Giáo Hội Ucraina ở Roma.

Sáng ngày 01/09 vừa qua, Đức Tổng giám mục Trưởng Shevchuk đã chủ sự thánh lễ khai mạc công nghị tại Thánh đường này, và sau đó, toàn thể Công nghị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican.

Nhắn nhủ của Đức Thánh Cha

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cảnh giác trước nguy cơ biến con đường công nghị hoặc nghĩ rằng thái độ công nghị có nghĩa là thực hiện một cuộc thăm dò dư luận. Ngài nói: “Không phải vậy, Công nghị không phải là một nghị viện! Trong công nghị có những cuộc thảo luận bình thường nhưng nó không phải là một quốc hội. Công nghị không phải là thỏa thuận với nhau như trong chính trị: tôi nhượng bộ anh điều này, anh nhượng bộ tôi điều kia.. Tôi biết anh em cần biết rõ các giáo dân của anh em nghĩ gì, nhưng công nghị không phải là thực hiện một cuộc thăm dò dư luận. Nếu không có Thánh Linh ở giữa công nghị thì không có công nghị tính.. Chính Thánh Linh làm cho chúng ta tiến bước”.

Chủ yếu loan báo Tin Mừng

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh căn tính của Giáo Hội là loan báo Tin Mừng. Ngài nói: “Anh em hãy bước vào công nghị này với tinh thần vừa nói, với Chúa Thánh Linh. Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh. Hãy tranh luận, nhưng sau cùng hãy để cho Thánh Linh nói, như trường hợp những người ở thành Ephêsô”.

Sau buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha, các Giám mục Ucraina đã đến cầu nguyện tại mộ thánh Giosafat trong Đền thờ Thánh Phêrô, vị Giám mục tử đạo của Giáo Hội Công Giáo Ucraina.

Giáo Hội Công Giáo Ucraina Đông Phương được thành lập cách đây hơn 4 thế kỷ, do một số Giám mục và tín hữu Chính Thống trở về hiệp nhất với Tòa Thánh từ năm 1595. Với khoảng 5 triệu tín hữu tại Ucraina và 13 nước khác, đây là Cộng đoàn lớn nhất trong số 24 Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Đông phương. (Vatican News 2-9-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây