GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Điện văn chia buồn của Đức Thánh Cha về Đức Hồng y Etchegaray

Điện văn chia buồn của Đức Thánh Cha về Đức Hồng y Etchegaray
Đức Thánh Cha Phanxicô ca ngợi Đức Cố Hồng y Etchegaray như một mục tử nhiệt thành và đã ảnh hưởng sâu đậm đến con đường của Giáo Hội tại Pháp và Giáo Hội hoàn vũ.

Điện văn chia buồn của Đức Thánh Cha về Đức Hồng y Etchegaray

Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Hồng y Roger Etchegaray | Vatican News

Đức Thánh Cha Phanxicô ca ngợi Đức Cố Hồng y Etchegaray như một mục tử nhiệt thành và đã ảnh hưởng sâu đậm đến con đường của Giáo Hội tại Pháp và Giáo Hội hoàn vũ.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong điện văn chia buồn với Đức Cha Marc Aillet, Giám mục giáo phận Bayonne bên Pháp, nguyên quán của Đức Cố Hồng Y sau khi hay tin Người qua đời hôm 04/09/2019 vừa qua, hưởng thọ 96 tuổi.

Trong điện văn, Đức Thánh Cha viết: “Tôi rất đau buồn hay tin Đức Hồng y Roger Etchegaray qua đời, và tôi muốn nồng nhiệt chia buồn với Đức Cha và hiệp thông trong kinh nguyện. Đức Hồng y Roger Etchegaray mà tôi phó thác cho lòng thương xót của Chúa, là người đã ghi đậm ảnh hưởng trên hành trình của Giáo Hội tại Pháp và Giáo Hội hoàn vũ. Từ Bayonne, giáo phận nguyên quán của Người, đến Marseille nơi Đức Cố HY làm Tổng giám mục, Người là một mục tử nhiệt thành và được lòng quí mến của dân mà Người được kêu gọi phục vụ. Được thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 bổ nhiệm tại Roma làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, và Hội đồng Cor Unum, rồi làm Phó Niên trưởng Hồng y đoàn, Đức Cố Hồng Y là vị cố vấn được lắng nghe và quý mến, đặc biệt trong những hoàn cảnh tế nhị đối với đời sống Giáo Hội tại những miền khác nhau trên thế giới. Tôi giữ một kỷ niệm cảm động về con người đức tin sâu xa này và có cái nhìn hướng về tận cùng trái đất, luôn tỉnh thức đối với vấn đề loan báo Tin Mừng cho con người ngày nay. Xin Chúa đón nhận Người Tôi Tớ trung tín vào trong an vui đời đời của Ngài. Như bảo chứng niềm an ủi, tôi ban phép lành Tòa Thánh cho Đức Cha, các Giám mục hiện diện, những người thân của Đức Cố Hồng Y, các giáo dân cũ của Người tại Marseille và tất cả những tham dự lễ an táng này trong niềm hy vọng.

Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết sáng Thứ Năm vừa qua, 05/09, Đức Thánh Cha đã dâng lễ tại Nhà Nguyện riêng của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Maputo, Mozambique để cầu nguyện cho Đức Hồng y Etchagaray và Đức Hồng y Pimiento, người Colombia cũng mới qua đời hôm trước đó.

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây