GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


ĐTC Phanxicô mời gọi các lãnh đạo Công giáo trở thành nhịp cầu xây dựng hoà bình

27042022DTCmoigoi

27042022DTCmoigoi

ĐTC Phanxicô mời gọi các lãnh đạo Công giáo trở thành nhịp cầu xây dựng hoà bình

27/04/2022

Trong sứ điệp video gửi đến Đại hội Quốc gia các Lãnh đạo Công giáo gốc Tây Ban Nha và châu Mỹ Latinh ở Hoa Kỳ, ĐTC Phanxicô mời gọi các tham dự viên trở thành những nhịp cầu xây dựng hoà bình và vượt qua những mô hình chiến tranh đang thịnh hành trên thế giới.

Đại hội Quốc gia lần thứ sáu các Lãnh đạo Công giáo gốc Tây Ban Nha và châu Mỹ Latinh ở Hoa Kỳ diễn ra từ ngày 26 đến 30/4 tại Washington tập trung vào gia đình, mục vụ giới trẻ, công bằng xã hội và đào tạo mục vụ. Đại hội được tổ chức bởi Hội đồng Công giáo Quốc gia về người Mỹ gốc Tây Ban Nha và châu Mỹ Latinh, cùng với sự cộng tác của 8 uỷ ban của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. 70 nhà lãnh đạo của 64 tổ chức sẽ tham gia vào một cuộc đối thoại chuyên sâu để phân định và phát triển các đáp ứng và sáng kiến mục vụ.

Nhân dịp này, ĐTC Phanxicô đã gửi sứ điệp đến các tham dự viên. Trước hết, ĐTC Phanxicô nhận xét chủ đề của Đại hội “Tiếng nói ngôn sứ – Sẵn sàng trở thành những cây cầu cho một kỷ nguyên mới” là một chủ đề đẹp giữa lúc thế giới đang phải trải qua nhiều đau khổ và buồn bã, đại dịch chưa chấm dứt thì chiến tranh lại đến. Ngài nói: “Mọi cuộc chiến đều nảy sinh từ sự bất công, mọi cuộc chiến, kể cả những cuộc chiến trong gia đình và cộng đoàn, hay đang đấu tranh trong âm thầm đều nảy sinh từ sự bất công”.

Ngài than phiền rằng điều đáng buồn là nhân loại không có khả năng suy nghĩ với các kế hoạch và dự án hoà bình. Đó là một Cain thời nay. Tình huynh đệ không thành hiện thực trong các kế hoạch làm biến đổi cuộc sống các gia đình, cộng đoàn, dân tộc, quốc gia và thế giới.

Từ điểm này, ĐTC Phanxicô mời gọi các lãnh đạo Công giáo suy tư về sự cần thiết biến đổi chính mình trở thành những công cụ có thể tạo ra những cây cầu trong mọi lĩnh vực của xã hội, soi sáng tư tưởng, để từ đó đưa đến hành đồng có thể mang lại bình an và hiệp nhất ở mọi cấp độ, bắt đầu từ gia đình và cộng đoàn của họ.

ĐTC Phanxicô kết thúc sứ điệp với những lời khẳng định: “Tôi cần hòa bình, bạn cần hòa bình, thế giới cần hòa bình, hít thở hòa bình là khỏe mạnh. Chúng ta cần những dấu hiệu hòa bình cụ thể. Các Kitô hữu phải làm gương. Tôi mời gọi các bạn hãy sẵn sàng trở thành những cây cầu, hãy tạo dựng những cây cầu, hãy cầu nguyện và làm việc cho hòa bình, và đừng quên cầu nguyện cho tôi”.

Ngọc Yến 

Nguồn: Đài Vatican News

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây