GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Đức Thánh cha cầu nguyện cho những người khuyết tật bị coronavirus và cho các bác sĩ, y tá săn sóc họ

Đức Thánh cha cầu nguyện cho những người khuyết tật bị coronavirus và cho các bác sĩ, y tá săn sóc họ
Trong thánh lễ trực tuyến sáng thứ Bảy, 18/4/2020, tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi cầu nguyện cho những người khuyết tật bị coronavirus và cho các bác sĩ, y tá săn sóc họ.

Đức Thánh cha cầu nguyện cho những người khuyết tật bị coronavirus và cho các bác sĩ, y tá săn sóc họ

Đức Thánh cha Phanxicô | Vatican Media

Trong thánh lễ trực tuyến sáng thứ Bảy, 18/4/2020, tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi cầu nguyện cho những người khuyết tật bị coronavirus và cho các bác sĩ, y tá săn sóc họ.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đầu thánh lễ, Đức Thánh cha nói: “Hôm qua, tôi nhận được thư của một nữ tu, làm thông dịch viên bằng ngôn ngữ ký hiệu cho những người câm điếc, chị kể lại cho tôi công việc rất khó khăn của các nhân viên y tế, bác sĩ, y tá, với các bệnh nhân khuyết tật bị nhiễm coronavirus. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ.”

Bài giảng thánh lễ

Trong bài giảng, Đức Thánh cha diễn giải bài đọc, trích từ đoạn 4 của sách Tông đồ Công vụ (4,13-21), kể lại các thủ lãnh Do thái giáo ngăm đe thánh Phêrô và thánh Gioan không được giảng dạy nhân danh Chúa Giêsu, nhưng hai tông đồ can đảm và thẳng thắn đáp lại: “Chúng tôi không thể im lặng về những điều chúng tôi đã thấy và nghe”.

Đức Thánh cha giải thích rằng sự thẳng thắn, nói ngay nói thật là một từ quan trọng, đó là cách thức các nhà giảng thuyết phải theo. Tiếng Hy Lạp chỉ thái độ này là “Parresìa”. Chính sự can đảm theo tinh thần Kitô thúc đẩy người ta nói một cách tự do. Con tim của các thủ lãnh tôn giáo đã khép kín trước sự thẳng thắn này. Con tim của họ đã bị hư hỏng và Thánh Linh không thể đi vào những tâm hồn như thế. Thánh Phêrô trước kia là người nhát đảm, nay trước những đe dọa của các thủ lãnh, đã trả lời một cách can đảm, lòng can đảm ấy đến từ Chúa Thánh Linh. Kitô hữu nói tất cả sự thật vì họ có lối sống nhất quán, lời nói đi đôi với việc làm.

Đức Thánh cha cũng chú giải bài Tin mừng trong lễ (Mc 16,9-15), qua đó trước tiên, Chúa Giêsu khiển trách các môn đệ cứng lòng tin, không tin người đã kể lại cho họ, là đã thấy Ngài sống lại, và tiếp đến Chúa dạy các môn đệ hãy đi khắp thế gian, can đảm công bố Tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Đức Thánh cha khẳng định rằng sứ mạng truyền giáo phát xuất từ Chúa Thánh Linh và ngài nói: “Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta luôn can đảm, điều này không có nghĩa là thiếu khôn ngoan, đó là lòng can đảm theo tinh thần Kitô luôn thận trọng, khôn ngoan, nhưng đồng thời cũng là can đảm.”

Cuối thánh lễ, Đức Thánh cha thông báo: lúc 11 giờ sáng Chúa nhật 19/4/2020, ngài sẽ cử hành thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, tại nhà thờ Chúa Thánh Thần ở khu Sassia Roma, và thứ Hai tiếp đó, ngài sẽ cử hành thánh lễ lúc 7 giờ sáng tại nhà nguyện thánh Marta như mọi khi.

(Vatican News).

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây