GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Đức Thánh cha chủ sự Đàng Thánh giá thứ Sáu Tuần thánh

Đức Thánh cha chủ sự Đàng Thánh giá thứ Sáu Tuần thánh
Lúc 9 giờ tối, thứ Sáu Tuần thánh, 10/4/2020, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đi Đàng Thánh giá, không phải tại hý trường Colosseo ở Roma như mọi năm, nhưng trên thềm Đền thờ thánh Phêrô, trước sự hiện diện của thánh giá phép lạ thánh Marcello Giáo hoàng.

Đức Thánh cha chủ sự Đàng Thánh giá thứ Sáu Tuần thánh

Đức Thánh cha chủ sự Đàng Thánh giá thứ Sáu Tuần thánh | Vatican Media

Lúc 9 giờ tối, thứ Sáu Tuần thánh, 10/4/2020, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đi Đàng Thánh giá, không phải tại hý trường Colosseo ở Roma như mọi năm, nhưng trên thềm Đền thờ thánh Phêrô, trước sự hiện diện của thánh giá phép lạ thánh Marcello Giáo hoàng.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Tuy Quảng trường thánh Phêrô trống rỗng vì đại dịch Covid-19, nhưng buổi đi Đàng Thánh giá này được hàng triệu tín hữu trên thế giới tham dự qua các phương tiện truyền thông.

Đàng Thánh giá tiến theo lộ trình được các ngọn lửa sáng đặt trong các chậu sành, bắt đầu từ khu vực cạnh cây tháp bút ở giữa Quảng trường thánh Phêrô, với các chặng được xác định bằng ánh sáng của các ngọn đuốc.

Tại bục trên thềm Đền thờ, chỉ có Đức Thánh cha và một Đức ông thuộc ban nghi lễ.

Lai lịch các bài suy niệm

Bài suy niệm 14 chặng Đàng Thánh giá năm nay do 14 người được ban tuyên úy nhà tù “Due Palazzi”, Hai Tòa Nhà, ở thành phố Padova, bắc Italia, soạn thảo dưới sự hướng dẫn của cha Marco Pozza, tuyên úy nhà tù. Trong số họ có 5 tù nhân, một gia đình nạn nhân một vụ sát nhân, con gái của một tù nhân bị kết án tù chung thân, một giám thị nhà tù, mẹ của một tù nhân, một nữ giáo lý viên, một linh mục bị cáo buộc bất công, một tu huynh thiện nguyện, sau cùng là một cảnh sát viên.

Chính Đức Thánh cha Phanxicô đã thông báo việc soạn Đàng Thánh giá này trong thư gửi các tù nhân và được báo “Il Mattino di Padova”, Buổi sáng Padova, phổ biến trong số ra ngày 10/3 vừa qua. Trong thư có đoạn ngài viết: “Đau khổ và chết chóc mà anh chị em đang trải qua, cũng như tại nhiều nơi khác ở Italia, vì dịch coronavirus, đối với tôi là lý do để cầu nguyện và bày tỏ sự gần gũi... Cả trong lúc này, Thiên Chúa đang nói với chúng ta, vì thế, con người có nghĩa vụ biết đón nhận, qua tiếng nói ấy, một sự hướng dẫn để tiếp tục xây dựng dưới thế này một phần Nước Chúa”.

Phần dẫn vào Đàng Thánh giá, có đoạn viết: “Đồng hành với Chúa Kitô trên con đường thập giá, với giọng nói khàn khàn của những người ở trong thế giới nhà tù, đó thực là một dịp để chứng kiến cuộc song đấu đặc biệt giữa Sự sống và Sự chết, khám phá thấy điều thiện hảo xen lẫn với những điều xấu xa.”

Diễn tiến Đàng Thánh giá

Những người đọc các bài suy niệm Đàng Thánh giá được chia thành hai nhóm, mỗi nhóm năm người: nhóm thứ nhất gồm các tù nhân nhà tù “Hai Tòa Nhà” ở thành Padova, và nhóm thứ hai gồm các bác sĩ và y tá thuộc Sở y tế và vệ sinh của Vatican.

Đức Thánh cha lắng nghe và đọc lời nguyện sau mỗi bài suy niệm, và cuối Đàng Thánh giá, ngài chúc lành cho tất cả những người tham dự trực tuyến với cây thánh giá đã được rước qua các chặng đàng và được một nam y tá trao.

Buổi đi Đàng Thánh giá kết thúc với bầu khí im lặng cầu nguyện của Đức Thánh cha.

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây