GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Đức Thánh cha có thể thăm Indonesia, Papua Tân Guinea và Đông Timor

Đức Thánh cha có thể thăm Indonesia, Papua Tân Guinea và Đông Timor
Theo một lãnh tụ Hồi giáo Indonesia, Đức Thánh cha Phanxicô có thể viếng thăm nước này cùng với Papua Tân Guinea và Đông Timor vào tháng 9 năm nay.

Đức Thánh cha có thể thăm Indonesia, Papua Tân Guinea và Đông Timor

Đức Thánh Cha Phanxicô | Vatican News

Theo một lãnh tụ Hồi giáo Indonesia, Đức Thánh cha Phanxicô có thể viếng thăm nước này cùng với Papua Tân Guinea và Đông Timor vào tháng 9 năm nay.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đó là Sheikh Yahya Cholil Staquf, lãnh tụ của 50 triệu thành viên Phong trào Nahdlatul Ulama ở Indonesia. Ông đã gặp Đức Thánh cha ngày 15/01 vừa qua tại Vatican, nhân cuộc họp của tổ chức gọi là “Sáng kiến Tín Ngưỡng Abraham”, qui tụ các vị lãnh đạo Kitô, Hồi giáo và Do thái giáo để thảo luận về việc thăng tiến hòa bình và tình huynh đệ. Đại sứ Mỹ về tự do tôn giáo quốc tế, Ông Sam Brownbach cũng tham dự cuộc gặp gỡ này.

Sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh cha, Sheik Cholil Staquf nói với phái viên hãng tin Công Giáo Hoa Kỳ CNA rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô dự kiến sẽ viếng thăm Indonesia, Đông Timor và Papua tân Guinea vào tháng 9 năm nay. Tuy nhiên, Phòng báo chí Tòa Thánh chưa xác nhận dự án viếng thăm nào của Đức Thánh cha trong năm nay.

Indonesia

Indonesia là nước có số tín đồ Hồi giáo đông nhất thế giới, với 229 triệu người thuộc hệ phái Sunnit, tức là chiếm hơn 12% tổng số người Hồi giáo trên hoàn cầu. Tại nước này có 24 triệu Kitô hữu, trong đó 7% là tín hữu Công giáo. Thánh Phaolô VI Giáo hoàng đã thăm Indonesia hồi năm 1970 và thánh Gioan Phaolô II đến đây hồi năm 1989.

Đông Timor

Đông Timor là hải đảo rộng gần 18 ngàn cây số vuông với hơn 1 triệu dân cư, trong đó 98% là tín hữu Công giáo. Nước này trước kia là thuộc địa của Bồ Đào Nha, được độc lập hồi năm 1975 nhưng bị Indonesia chiếm và biến thành tỉnh thứ 27 của mình. Sau nhiều năm tranh đấu đẫm máu, Đông Timor được độc lập vào năm 1999. Thánh Gioan Phaolô II đã thăm nước này hồi năm 1989.

Papua Tân Guinea

Papua Tân Guinea có gần 9 triệu dân chiếm nửa đảo Tân Guinea về phía đông. Phía tây đảo này là 2 tỉnh của Indonesia. Phần lớn dân Papua Tân Guinea là Kitô hữu, trong đó 26% là tín hữu Công Giáo. Quốc gia này cũng đã được Đức Thánh cha Gioan Phaolô II viếng thăm hồi năm 1984.

(CNA 17-1-2020)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây