GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Đức Thánh Cha gửi giúp Haiti 200 ngàn Euro bán xe đấu giá

Đức Thánh Cha gửi giúp Haiti 200 ngàn Euro bán xe đấu giá
Đức Thánh Cha đã gửi 200 ngàn Euro tiền bán xe đấu giá để giúp tái thiết Haiti bị động đất.

Đức Thánh Cha gửi giúp Haiti 200 ngàn Euro bán xe đấu giá

Hãng xe Lamborghini tặng Đức Thánh Cha chiếc xe Hurancan Lamborghini ngày 15/11/2017. | @EPA

Đức Thánh Cha đã gửi 200 ngàn Euro tiền bán xe đấu giá để giúp tái thiết Haiti bị động đất.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Chiều ngày 13/09/2019 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gặp Chủ tịch hãng xe Lamborghini và các vị hữu trách của tổ chức Omaze đã lo bán đấu giá chiếc xe Hurancan Lamborghini do hãng này tặng cho Đức Thánh Cha để làm việc nghĩa và có chữ ký của ngài trên xe này ngày 15 tháng 11 năm 2017. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có một công dân Cộng hòa Tiệp, người đã thắng trong cuộc bán đấu giá.

Trong cuộc gặp gỡ, một ngân phiếu tượng trưng khoảng 900 ngàn Euro của việc bán đấu giá được trao cho Đức Thánh Cha.

Phần tiền cuối cùng, khoảng 200 ngàn Euro sẽ được dùng để tái thiết chủng viện và một trường trẻ em ở Haiti, bị phá hủy vì trận động đất hồi năm 2010.

Đức Thánh Cha đã trưng dẫn Tin Mừng theo thánh Matthêu đoạn 25 và đã đề cao việc hiến tặng xe này như một cử chỉ bác ái quảng đại, trực tiếp đi tới những người nghèo nhất, tương ứng với đoạn Tin Mừng.

Các ngân khoản được phân phối trước đây gồm

- 300 ngàn Euro được gửi tới Cộng đoàn Đức Giáo Hoàng Gioan 23, chuyên giúp đỡ các phụ nữ bị buôn bán và mại dâm, nhân dịp kỷ niệm 10 năm qua đời của vị sáng lập là Cha Oreste Benzi và kỷ niệm 50 năm thành lập Cộng đoàn này, mừng hồi năm ngoái (2018).

- 200 ngàn Euro khác được gửi cho tổ chức bác ái “Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ” để hỗ trợ công trình tái thiết tại vùng Bình nguyên Ninive ở mạn bắc Irak.

- 160 ngàn Euro dành cho hai hiệp hội được hãng xe Lamborghini chỉ định, đó là hội thiện nguyện “các bạn Trung Phi” và Hội Gicam. (Sala Stampa 13-9-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây